Rủ nhau giao ma túy, cùng lãnh án tù chung thân

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 06/07/2022 11:26 AM (GMT+7)
Thấy nhiệm vụ Vinh giao là đưa ma túy cho khách dễ kiếm tiền, Dự đã rủ Bình cùng tham gia vào đường dây.
Bình luận 0

Rủ nhau giao ma túy

Ngày 6/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Dự (23 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, Nguyễn Thanh Bình (21 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng bị tuyên mức án tù chung thân. 

Rủ nhau giao ma túy, cả hai lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Hai bị cáo Dự và Bình cùng lãnh án tù chung thân vì buôn bán ma túy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Dự và Bình là người nghiện ma túy. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định. 

Tháng 10/2021, Hoàng Đức Vinh (32 tuổi, ngụ TP.HCM) rủ Dự đi mua bán ma túy. Vinh giao cho Dự ma tuý. Dự chủ động cất vào phòng trọ, khi có người gọi mua Vinh sẽ báo số lượng cho Dự đóng gói và giao hàng. 

Với "công trạng" của Dự, mỗi tháng Vinh trả dự 10 triệu đồng và cho thêm tiền hoa hồng. Thấy có tiền, Dự rủ thêm Bình cùng tham gia vào đường dây. 

Khoảng thời gian từ ngày 1/11/2021 đến 17/12/2021, tại phòng trọ thuộc quận Tân Phú, TP.HCM, Dự và Bình đã 3 lần cất giấu ma túy và 6 lần đem bán cho người nghiện theo yêu cầu của Vinh và được Vinh trả công.

Trong đó, Bình đã 4 lần đóng gói 40 gram ma túy khay và 100 viên thuốc lắc đem bán cho người nghiện, thu lợi bất chính 5 triệu đồng. 

Dự đã 2 lần đóng gói 100 viên thuốc lắc và 100 gram ma túy khay đem bán cho người nghiện, thu lợi bất chính 5 triệu đồng. 

Vào ngày 17/12/2021, Dự tiếp tục đóng gói 200 viên nén ma túy (gần 90 gram ma túy) rồi thuê tài xế xe ôm công nghệ đi TP.Biên Hòa giao cho người nghiện. Khi tài xế tên Q. mang số ma túy đến khu vực phường Tân Mai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì bị công an kiểm tra phát hiện. Khám xét nơi ở của Dự và Bình, công an thu giữ gần 446 gram ma túy loại MDMA và gần 358 gram ma túy Ketamine. 

Như vậy, tổng cộng Dự đã 3 lần mua bán gần 900 gram ma túy, còn Bình đã 4 lần mua bán trái phép hơn 800 gram ma túy.

Vinh là người giao ma túy cho Dự và Bình cất giữ để bán, nhưng hiện nay Vinh không có ở địa phương nên công an chưa thể mời lên làm việc, điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem