"Rước" cá hô 20 năm tuổi từ sông Tiền về Hà Nội

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 21/03/2017 12:50 PM (GMT+7)
Cá hô nặng 65kg, dài 1m đánh bắt ở sông Tiền (tỉnh An Giang) vừa được đưa về Hà Nội phục vụ thực khách.
Bình luận 0

img

Con cá hô nặng 65kg, dài 1m đánh bắt ở sông Tiền (An Giang)

Tối 20/3, một nhà hàng ở Hà Nội đã “săn” được một con cá hô “khủng”. Anh Nguyễn Hồng Thái, chủ nhà hàng cho hay, con cá hô nặng 65kg, dài 1m. Anh mua cá hô của một ngư dân đánh bắt ở sông Tiền (tỉnh An Giang). Sau đó, anh Thái vận chuyển con cá bằng đường hàng không về Hà Nội.

“Ngư dân giăng lưới đánh được cá hô sau đó bán lại cho chúng tôi với giá hơn 100 triệu đồng. Ngay trong đêm 20/3, con cá được đem thịt để phục vụ thực khách”, anh Thái thông tin.

Ghi nhận của phóng viên, cá hô có hình dáng giống cá chép, vảy dày, màu đen.

Giáo sư Mai Đình Yên - nguyên Chủ nhiệm khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên gia chuyên nghiên cứu về cá - cho hay, cá hô là loài có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, thường sinh sống ở những sông lớn như Mê Kông.  Loài cá này có nhiều nhất ở sông Mê Kông (đoạn chạy qua Campuchia và Lào). Cá hô thường ăn tạp bao gồm rong, tảo, cỏ.

Tại Việt Nam, loài cá này thường sống ở các sông Tiền, sông Hậu (tỉnh An Giang). Năm 2016, ngư dân cũng đánh bắt được cá hô loại từ vài chục kg đến gần 1 tạ.

“Tuy nhiên, cá hô có cân nặng 70kg ở sông của Việt Nam cũng thuộc loại hiếm gặp. Với cân nặng như vậy, có thể con cá hô này đã sống được khoảng 20 năm”, Giáo sư Yên nói.

img

 Cá hô có màu đen

img

Phần đầu cá hô giống loài cá chép

img

Đuôi của cá hô

img

Phần vây phía trên của cá hô

img

 Mõm của cá hô có màu trắng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem