Sản vật đất chè tụ hội tại Lễ hội Trà Đại Từ 2019

Hà Thanh Thứ ba, ngày 31/12/2019 18:47 PM (GMT+7)
Nhằm tạo ra một không gian đặc sắc và lôi cuốn nhất cho buổi lễ khai mạc Lễ hội Trà Đại Từ được tổ chức vào tối nay 31/12 tại Khu tưởng niệm 27/7, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, hàng loạt các gian hàng trưng bày sản phẩm chè và nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Đại Từ đã hiện diện đông đủ.
Bình luận 0

Lễ hội Trà Đại Từ là sự kiện thường niên được tổ chức từ nhiều năm nay tại huyện Đại Từ nhằm mục đích tôn vinh cây chè, người trồng và chế biến chè. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu các sản phẩm trà, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Thái Nguyến đến đông đảo bạn bè và du khách trong nước cũng như quốc tế, từ đó góp phần quan trọng trong việc tiêu thụ các sản phẩm chè và vươn tầm thị trường cho sản phẩm chè Đại Từ nói riêng cũng như chè Thái Nguyên nói chung.

img

img

Hàng loạt sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng đến từ các địa phương trên địa bàn huyện Đại Từ cũng được trưng bày tại lễ hội năm nay 2019.

Do đó lễ hội này đã thực sự trở thành ngày hội của các làng nghề, các doanh nghiệp và đông đảo người trồng, chế biến chè trong huyện, là cơ hội mở rộng giao lưu văn hóa và hội nhập để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động tại lễ hội trà còn góp phần khuyến khích thúc đẩy việc giữ gìn và phát huy giá trị sinh hoạt văn hóa truyền thống, hấp dẫn, độc đáo của huyện Đại Từ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Thái Nguyên”.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm trà Đại Từ.

img

Lễ hội Trà Đại Từ đã thực sự trở thành ngày hội của các làng nghề, các doanh nghiệp và đông đảo người trồng, chế biến chè trong huyện

Lễ hội năm nay được diễn ra trong 2 ngày từ mồng 6 đến mồng 7 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Đây là lần thứ 7 Lễ hội trà Đại Từ được tổ chức, qua 6 lần tổ chức, Lễ hội này đã thực sự từng bước đi vào đời sống tinh thần của nhân dân trong và ngoài huyện. Thông qua lễ hội này, việc triển khai đề án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè huyện Đại Từ giai đoạn 2016 – 2020” đã đạt được những kết quả quan trọng; góp phần đáng kể trong việc giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị cây chè Đại Từ, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm chè của huyện.    

img

Lễ hội này cũng là dịp để quảng bá và tôn vinh giá trị cây chè Đại Từ.

img

Đây cũng là cơ hội để các em học sinh có những trải nghiệm lý thú.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Lễ hội Trà Đại Từ đã cơ bản hoàn tất. Các gian trưng bày những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện trong đó chủ yếu là sản phẩm chè đến từ các địa phương trên địa bàn huyện đã tề tựu đông đủ.  

img

img

Đến thời điểm này, cơ bản các gian trưng bày sản phẩm chè của các địa phương đã đông đủ tại không gian lễ hội.

Chị Ngô Thị Loan, đại diện cho không gian trưng bày các sản phẩm văn hóa trà của xã Văn Yên, huyện Đại Từ cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội trà của xã Văn Yên đã cơ bản hoàn tất. Trong lễ hội lần này ngoài trưng bày các sản phẩm chè của địa phương, xã còn trưng bày thêm một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tiêu biểu khác như nem chua, củ đậu, cà chua, gấc…

Cũng trong khuôn khổ chương trình lễ hội nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật đặc sắc như thi kéo co, thi sao chè bằng máy sao chè hiện đại sẽ được diễn ra với sự tham gia của các đơn vị đến từ các địa phương trên địa bàn huyện Đại Từ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem