Sáng tạo trong tuyên truyền để nông dân hiểu và làm theo pháp luật

Thu Hà Thứ ba, ngày 26/05/2020 05:00 AM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
Bình luận 0

Thông qua đó, Hội ND tham gia hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của nông dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sáng tạo trong hòa giải mâu thuẫn

Trong năm 2019, Hội ND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp T.Ư Hội ND Việt Nam xây dựng thành công mô hình điểm thực hiện Quyết định 81 tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Ông Đinh Văn Huy- Chủ tịch Hội ND xã Quan Sơn cho biết: Với đặc điểm hơn 90% hội viên có diện tích rừng trồng nên ở xã thường xuyên xảy ra tranh chấp đất đai. Do đó, Hội ND xã đã đề xuất với UBND xã giải quyết các vụ việc tại thực địa, cho các bên trình bày lý lẽ, cán bộ nông dân, tư pháp, địa chính xã tư vấn pháp luật, đo đạc trên thực tế để giải quyết mâu thuẫn, hạn chế thấp nhất đơn thư, khiếu kiện. Nhờ đó, riêng quý I/2020, Hội ND đã phối hợp UBND xã giải quyết thành 7/8 vụ việc (1 vụ đang trong quá trình giải quyết).

Sáng tạo không ngừng giúp hội viên hiểu luật - Ảnh 1.

Hạn chế tranh chấp, khiếu kiện hội viên nông dân huyện Chi Lăng yên tâm đầu tư trồng na. Liễu Chang

Tương tự, Hội ND huyện Văn Lãng là 1 trong những đơn vị Hội triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch Hội ND huyện Văn Lãng cho biết: Huyện Văn Lãng có đường biên giới dài 36km, tiếp giáp với Trung Quốc, người dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên am hiểu về luật pháp còn hạn chế. Chính vì vậy, Hội ND huyện xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân là nhiệm vụ trọng tâm.

Hội ND huyện Văn Lãng có hơn 8.300 hội viên. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội ND đã phối hợp tuyên truyền được 199 buổi cho trên 6.900 lượt hội viên, nông dân… Nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm…

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Hội ND huyện chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND xã, thị trấn tổ chức cho hội viên ký cam kết "Gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội". Đến nay, 100% Hội, chi Hội cơ sở với trên 8.000 hộ gia đình hội viên, nông dân tham gia ký cam kết, cấp phát trên 8.000 cuốn tài liệu pháp luật, duy trì hoạt động 2 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"…

Năm 2020, các cấp hội đã phối hợp tổ chức, động viên thanh niên nông dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cùng với tuyên truyền, từ năm 2019 đến nay, hằng tháng, lãnh đạo Hội ND các cấp tham gia tiếp công dân và hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định...

Đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật

Sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ "về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân", các cấp Hội ND tỉnh Lạng Sơn đã nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tham gia hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các phong trào hoạt động hội.

Hội ND tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên. Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 7.551 cuộc tuyên truyền cho gần 460.000 lượt hội viên; tư vấn pháp luật được 3.344 cuộc, trợ giúp pháp lý cho 10.689 lượt hội viên; duy trì sinh hoạt 161 câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Đáng chú ý, để nông dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Hội thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ… Để đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, năm 2018, Hội ND tỉnh đã tổ chức thành công hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường" với 50 thí sinh tham gia.

Cùng với đó, nhằm góp phần trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nông dân, các chi hội nông dân trên địa bàn tỉnh đều có đại diện tham gia vào các tổ hòa giải tại thôn, khu phố. Đến nay, toàn tỉnh có 2.029 tổ hòa giải với hơn 13.112 hòa giải viên. Từ năm 2015 đến nay, Hội ND cơ sở và các chi hội đã tham gia hòa giải thành 4.598/6.960 vụ việc. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Từ năm 2015 đến nay, Hội ND tỉnh đã tham gia tiếp được trên 500 lượt người đến kiến nghị, hội nông dân các huyện, thành phố tham gia tiếp được 1.734 cuộc với 8.159 lượt công dân. Hội ND tỉnh đã tham gia tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng với lãnh đạo UBND tỉnh và ngành liên quan trong các vụ việc lớn như: Dự án quy hoạch khu đô thị Phú Lộc IV; tranh chấp giữa một số hộ dân với lâm trường huyện Lộc Bình…

Thời gian tới, Hội ND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện QĐ 81 gắn với quy chế dân chủ, giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò của các cấp Hội trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho hội viên. Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định".

ông Hoàng Văn Ngôn - Chủ tịch Hội ND tỉnh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem