Sắp xét xử nguyên Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Quốc Hải Thứ tư, ngày 11/10/2023 17:02 PM (GMT+7)
Nguyên Giám đốc và nguyên phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai sắp bị xét xử sơ thẩm về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hiệu quả nghiêm trọng" vào ngày 25/10 tới.
Bình luận 0
Nóng: Sắp xử nguyên Giám đốc và phó Giám đốc NHNN tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1961), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đó là bị cáo Võ Khắc Hiển (sinh năm 1968), nguyên Phó Giám đốc kiêm Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Cả hai bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Phiên tòa sẽ mở vào ngày 25/10. Vụ án được xét xử công khai.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 14/9/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai.

Cụ thể, ông Tuấn bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. 

Ngoài ông Tuấn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định khởi tố đối với các bị can nói trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Cùng ngày, các cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Quốc Tuấn và Võ Khắc Hiển bị khởi tố điều tra do có liên quan đến các vụ sai phạm hơn 1.000 tỷ đồng xảy tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được biết, trước khi bị bắt tạm giam, hai ông Tuấn, Hiển đã bị kỷ luật cho thôi chức vụ vì thiếu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ, để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem