Sau đảo chính, sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Mỹ

Trà My - Reuters Thứ tư, ngày 10/08/2016 14:31 PM (GMT+7)
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách ở lại Mỹ, không trở về Thổ Nhĩ Kỳ như yêu cầu của chính phủ.
Bình luận 0

img

Người dân xuống phố ủng hộ chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Sau khi bị triệu hồi về Thổ Nhĩ Kỳ, sĩ quan quân đội làm việc tại một trụ sở NATO đã quyết định xin tị nạn ở Mỹ, theo các quan chức Mỹ trả lời trên Reuters.

Đây là trường hợp đầu tiên có liên quan đến một sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ, khi Thổ Nhĩ Kỳ đang “thanh trừng” quân đội nước này sau cuộc đảo chính quân sự âm mưu lật đổ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 15.7.

Vụ việc có thể khiến quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thêm căng thẳng. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ giao trả một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, cáo buộc người này cầm đầu cuộc đảo chính.

img

Thổ Nhĩ Kỳ đang “thanh trừng” quân đội nước này sau âm mưu đảo chính thất bại ngày 15.7

Hai quan chức Mỹ giấu tên đã tiết lộ thông tin này với báo Reuters. Họ cho biết quan chức Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang làm việc tại một trụ sở của NATO ở Virginia, Mỹ nhưng không nêu cụ thể danh tính.

Tuy nhiên, một quan chức khác tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington cho biết Đô đốc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mustafa Ugurlu đã không báo cáo với chính quyền Mỹ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh tạm giam ông vào tháng trước.

"Vào ngày 22.7, ông để lại phù hiệu và thẻ căn cước của mình ở trụ sở. Sau đó không ai biết ông đã đi đâu", quan chức nói với điều kiện giấu tên. Tuy nhiên, ông nói ông không biết đến yêu cầu xin tị nạn ở Mỹ.

img

Lính đảo chính bị bắt giữ

Quan chức tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 nhân viên cấp dưới khác ở Mỹ cũng đã được yêu cầu về Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nhưng không có lệnh tạm giam họ", quan chức nói. "Một trong 2 người đã trở về, và người còn lại sẽ về Thổ Nhĩ Kỳ sớm thôi."

Cuộc “thanh trừng” quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến hàng nghìn binh sĩ bị sai thải, bao gồm 40% tướng lĩnh. Các phe đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều đồng minh phương Tây lo ngại việc tái cơ cấu quân đội này thiếu sự giám sát của quốc hội và đang đi quá xa.

img

Lính đảo chính có thể phải đối mặt với án tử hình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem