Đây là cây trồng mới ra quả đặc sản vạn người mê, ở một xã ở Ninh Thuận có nhà thu tiền tỷ

Thứ hai, ngày 26/08/2024 05:32 AM (GMT+7)
Vài năm trở lại đây, ngoài những cây trồng như: Bắp, đậu, chuối, điều, bưởi da xanh...người dân xã Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã đưa cây sầu riêng, loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao vào trồng trên vùng đất dốc, sườn đồi nơi có điều kiện khí hậu dịu mát, ôn hòa, cây sầu riêng phát triển tốt, cho thu nhập cao.
Bình luận 0

Nhờ trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có trồng sầu riêng đã giúp kinh tế của hộ dân xã Phước Bình ngày càng đi lên, mở ra hướng làm ăn mới cho nông dân.

Theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã Phước Bình chúng tôi đến thăm rẫy sầu riêng với diện tích gần 4ha của gia đình ông Pi Năng Phiên ở thôn Gia É.

Ông Phiên, cho biết: Trong chuyến đi tham quan thực tế mô hình trồng sầu riêng ở Khánh Sơn tôi thấy trồng cây sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều cây trồng khác, hơn nữa điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng cũng phù hợp với loại cây trồng này...".

img

Nhờ điều kiện khí hậu ôn hòa giúp rẫy sầu riêng của gia đình ông Trịnh Quốc Tuấn, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phát triển tốt.

"Vì vậy, tôi quyết định bỏ cây điều, đầu tư trên 100 triệu đồng để cải tạo đất, đào ao chứa nước, mua máy móc, hệ thống tưới nhỏ giọt và giống sầu riêng về trồng...", ông Tuấn lý giải thêm.

Qua hơn 5 năm trồng, hiện nay 2ha đã cho trái ngọt lứa đầu tiên, bán với giá 70.000 đồng/kg mang về nguồn thu hơn 150 triệu đồng nên gia đình rất phấn khởi.

Cách đó không xa, rẫy sầu riêng diện tích gần 3ha của nông dân Trịnh Quốc Tuấn ở thôn Bậc Rây 1 cũng mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Ông Tuấn, chia sẻ: Gia đình tôi hiện đang canh tác gần 3ha sầu riêng giống Monthong, nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở xã Phước Bình phù hợp nên chất lượng không thua kém những nơi khác, sầu riêng có chất cơm vàng, vị ngọt thanh nên người dùng rất ưa chuộng.

Dù mới trồng được 4 năm nhưng trung bình mỗi cây cho gần 60kg trái. Trái to, đều nên thương lái thu mua đồng giá 80.000 đồng/kg.

Trong đợt cắt bán sầu riêng đầu vụ, gia đình thu về gần 1 tỷ đồng nhờ 12 tấn. Hiện toàn vườn còn khoảng 3-5 tấn đã được thương lái đặt mua, chờ ngày thu hoạch.

Nhờ điều kiện khí hậu dịu mát, ôn hòa nên cây sầu riêng rất phù hợp khi trồng ở vùng đất xã Phước Bình, tuy nhiên mức đầu tư ban đầu rất cao, khoảng 100 triệu đồng/ha và phải đợi từ 4-5 năm mới cho thu hoạch. 

Do đó hiện nay một số hộ dân đầu tư trồng theo kiểu lấy ngắn nuôi dài, ban đầu trồng từ 10-20 cây sau đó phát triển diện tích tăng dần. 

Theo thống kê, hiện nay toàn xã đã phát triển lên 105ha sầu riêng, chủ yếu giống Ri6 và Monthong, trong đó có trên 60ha vào giai đoạn thu hoạch. 

Năng suất bình quân mỗi cây sầu riêng gần 1 tạ trái. Với giá sầu riêng bán sỉ dao động từ 45.000-55.000 đồng/kg với giống sầu riêng Ri6, từ 70.000-80.000 đồng/kg đối với giống sầu riêng Monthong đã giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng.

Đồng chí Katơr Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Bình, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) cho biết: Cây sầu riêng rất thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở địa phương. 

So với các loại cây khác, sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao với giá bán bình quân từ 50.000-100.000 đồng/kg cắt tại vườn, nhờ đó giúp hộ dân có thu nhập ổn định. 

Thời gian tới địa phương tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích trồng sầu riêng, phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, định hướng về kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân. 

Bên cạnh đó, tiếp tục xúc tiến thành lập các tổ liên kết, canh tác sầu riêng theo hướng an toàn để xuất khẩu và phục vụ cho hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

Kha Hân (Báo Ninh Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem