Sau vụ chìm tàu, Đà Nẵng giao Cảng sông Hàn cho Biên phòng

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 10/06/2016 10:00 AM (GMT+7)
Sáng ngày 10.6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, sáng nay Bộ chỉ huy sẽ nhận bàn giao Cảng sông Hàn để quản lý…
Bình luận 0

Theo đó, việc bàn giao Cảng sông Hàn được UBND thành phố Đà Nẵng quyết định sau khi họp với các đơn vị liên quan đến quản lý Cảng sông Hàn xảy ra nhiều vụ việc bấy lâu nay.

img

Chốt kiểm soát Biên phòng ở Cảng sông Hàn (Ảnh Đình Thiên)

Được biết, sau khi nhân bàn giao, Bộ chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng sẽ trực tiếp quản lý Cảng sông Hàn. Trong đó, Biên phòng Đà Nẵng sẽ là đợn vị cuối cùng cho phép các tàu du lịch được xuất bến.

Sau khi nhận bàn giao, Biên phòng Đà Nẵng  sẽ cho lập phương án quản lý cảng sông Hàn như cảng biển, cảng hành khách quốc tế, quản lý chặt chẽ từng khách khi xuống tàu tham quan để đảm bảo an toàn.

Thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng cho hay: Sau khi nhận bàn giao, chúng tôi sẽ làm hàng rào, nơi bán vé… để  kiểm soát chặt khách du lịch ra vào bến sông Hàn. Phải làm quy củ, không để xảy ra vụ việc như vụ tàu Thảo Vân 2 vừa qua.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 20h25 ngày 4.6.2016, tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa - 0016, đang chở khách trên sông Hàn đã bị lật và chìm tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn (đối diện khách sạn Novotel).

Vụ chìm tàu đã khiến cho 56 người gặp nạn, trong đó có 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do chủ tàu đã chở gấp đôi số hành khách (tối đa 28 người) và không chấp hành các qui định an toàn trong vận tải khiến tàu bị lật, chìm trong đêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem