SEA Games 31: Cua rơ dân tộc Mường “rinh” HCV đua xe đạp địa hình

Hà Hoàng Thứ hai, ngày 16/05/2022 14:10 PM (GMT+7)
Tay đua dân tộc Mường đội tuyển đua xe đạp địa hình Việt Nam trong ngày hôm nay (16/5) đã giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.
Bình luận 0

Đinh Thị Như Quỳnh, một người con của vùng Mường Bi, (xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) đã giành HCV nội dung băng đồng môn thi đấu xe đạp địa hình. Để đạt được thành tích cao trong cuộc tranh tài đua xe đạp địa hình, Quỳnh và toàn đội đã  tích cực luyện tập hướng đến mục tiêu giành được thành tích cao nhất trong kỳ SEA Games 31. Sự cố gắng và miệt mài chăm chỉ trong luyện tập đã giúp Quỳnh "rinh" HCV về cho quê hương.

SEA GAMES 31: VĐV dân tộc Mường “rinh” huy chương vàng đua xe đạp địa hình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình trao huy chương vàng cho các vận động viên. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, vận động viên Đinh Thị Quỳnh vui mừng cho biết: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cuộc đua này. Trong thi đấu, tôi thấy các đội bạn có chiến thuật rất mạnh. Tuy nhiên, bằng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và sự hỗ trợ của huấn luyện viên tôi đã đạt được huy chương vàng. Tôi thấy rất vui và tự hào khi đem được vinh quang về cho quê hương".

SEA GAMES 31: VĐV dân tộc Mường “rinh” huy chương vàng đua xe đạp địa hình - Ảnh 2.

Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh vui mừng khi "rinh" HCV về cho Tổ quốc. Ảnh: Hà Hoàng.

Bằng tố chất thiên bẩm về thể lực và sức bền đáng nể của 1 vận động viên môn xe đạp, Quỳnh đã nhanh chóng nổi lên là một cua rơ tiềm năng và được Ban huấn luyện viên đặt kỳ vọng rất lớn trong cuộc tranh tài SEA Games 31 tổ chức tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

SEA GAMES 31: VĐV dân tộc Mường “rinh” huy chương vàng đua xe đạp địa hình - Ảnh 3.

Người thân, bạn bè chụp ảnh kỷ niệm cùng vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Đến cổ vũ con gái ngay từ ngày thi đấu bắt đầu từ ngày 14/5, bà Hà Thị Luấn, xóm Tân Lập (xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) mẹ của VĐV Đinh Thị Như Quỳnh xúc động nói: "Thấy con đoạt HCV, tôi vui mừng lắm. Khi thấy con gái bước lên bục nhận giải, với sự hô vang của bà con và khán giả, tôi rất xúc động. Tôi mong con gái sẽ tiếp tục gặt hái nhiều giải và thành công hơn nữa trong các cuộc thi sau này".

SEA GAMES 31: VĐV dân tộc Mường “rinh” huy chương vàng đua xe đạp địa hình - Ảnh 4.

Đông đảo bà con đến cổ vũ và tiếp xúc cho các vận động viên. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo tìm hiểu của PV, từ khi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam, Đinh Thị Như Quỳnh liên tục đạt được những thành tích cao như: HCV năm 2011 tại kỳ SEA Games 26; HCĐ vô địch xe đạp địa hình châu Á 2012, HCV SEA Games 2013, vô địch xe đạp địa hình toàn quốc trong 2 năm 2019 và 2020; HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30... Thành tích của Quỳnh đạt được tại SEA Games 31 này đã góp phần vào thành công của đoàn thể thao Việt Nam.

SEA GAMES 31: VĐV dân tộc Mường “rinh” huy chương vàng đua xe đạp địa hình - Ảnh 6.

Hai vận động viên đạt huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội tuyển Malaysia. Ảnh: Hà Hoàng.

Ông Nguyễn Đăng Sơn, huấn luyện viên trưởng đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam cho biết: "Vận động viên Quỳnh luôn có thái độ luyện tập nghiêm túc và thi đấu chuyên nghiệp. Quỳnh có tố chất đặc biệt, kiên định và luôn nỗ lực với những mục tiêu đặt ra trước mỗi giải đấu. Hôm nay Quỳnh giành HCV, chúng tôi rất vui mừng và đây cũng là điều Ban huấn luyện kỳ vọng rất lớn ở Quỳnh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem