Siêu phẩm của Diego Costa xuất phát từ một pha đánh nguội

Thứ bảy, ngày 16/06/2018 14:40 PM (GMT+7)
Phút 23, Sergio Busquets phất một đường bóng dài. Một pha triển khai bóng không thường thấy ở đội tuyển Tây Ban Nha. Bên phần sân Bồ Đào Nha, chỉ có duy nhất 1 cái bóng áo trắng. Diego Costa.
Bình luận 0

img

Pha chuyền vượt tuyến của Busquets thực ra không đặt Costa vào một tình huống đón bóng thuận lợi. Bởi đeo sát Costa khi ấy là trung vệ giàu kinh nghiệm Pepe. Và Pepe mới chính là người tiếp xúc bóng (bằng đầu) trước chứ không phải Costa.

Nhưng bằng một cách nào đó, sau 1 pha tranh chấp trên không với Pepe, Costa đã đánh bật lão tướng Bồ Đào Nha ra khỏi vòng chiến để giành quyền kiểm soát bóng. Những gì diễn ra sau đó, với những pha đảo người liên tiếp trong vòng vây của 2-3 hậu vệ đối phương, với cú dứt điểm căng mạnh và dứt khoát tung lưới Patricio, của Costa thực sự mãn nhãn.

Nhưng điều gì đã diễn ra trong pha va chạm trước đó giữa Pepe và Costa? Câu trả lời: Costa đã “hạ đo ván” Pepe bằng một cú vẩy cánh tay thẳng vào mặt trung vệ. Chính nhờ cú ra đòn đúng lúc, lại tương đối kín, trong 1 tình huống bóng cực nhanh, Costa đã qua mặt được trọng tài người Italia – Gianluca Rocchi cùng 2 trợ lý của ông.

Nhưng điều đáng nói ở chỗ, World Cup 2018 là giải đấu lớn đầu tiên mà VAR (Công nghệ video hỗ trợ trọng tài) được áp dụng. Vậy tại sao 4 hệ thống VAR đặt tại Olimpiyskiy Fisht được phụ trách bởi 4 chuyên viên công nghệ cao cùng 4 kĩ thuật viên quan sát màn hình cùng các góc quay, thêm 1 đại diện của FIFA trên sân,  lại không xác định được đấy là 1 pha phạm lỗi rõ ràng và ác ý của Costa.

Câu hỏi đó, có lẽ ngay cả nhân vật đứng đầu Ủy ban trọng tài FIFA – ông Pierlugi Collina cũng chẳng thể trả lời.

Tầm Hoan (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem