Singapore: Do dịch Covid-19 khiến khu đèn đỏ Geylang giờ ra sao?

Thứ tư, ngày 10/02/2021 01:20 AM (GMT+7)
Từng khét tiếng về dịch vụ "buôn phấn, bán hương" tại quốc đảo Sư tử, khu đèn đỏ Geylang đã phải thay đổi kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.
Bình luận 0
Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 1.

Đường Geylang ban ngày trông khá bình thường.

Khu đèn đỏ Gelang "Chiếc áo cũ" đã quá lỗi thời

Geylang là đường trục chính nối các khu vực ngoại ô phía đông với khu thương mại trung tâm của Singapore. Nơi đây có thời là điểm tập kết của lính thực dân vì nằm gần sân bay quân sự Paya Leba, sau đó trở thành một khu đèn đỏ gắn với không ít tệ nạn từ mại dâm tới băng đảng thuộc thế giới ngầm, cờ bạc, thuốc kích dục, ẩu đả gây mất trật tự trị an…

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 2.

Hẻm Geylang lorong 18 với các brothel vẫn vắng lặng khi đèn đỏ chưa bật. (Ảnh: Terry Xu/TOC)

Khác hẳn với sự hào nhoáng, diễm lệ của những tuyến phố du lịch trên đường Orchard, khu Geylang trông rất giản dị và bình thường. Nhưng các lorong (hẻm nhỏ dài khoảng vài trăm mét) ở phía nam Geylang mới "nức tiếng" bởi là "lãnh địa" của các brothel (nhà chứa) ven đường có biển hiệu đàng hoàng, với cuộc sống về đêm như những đợt sóng ngầm ẩn giấu nhiều bất trắc khó lường.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 3.

Khi màn đêm buông xuống, khu đèn đỏ mới hiện rõ hình hài. (Ảnh: hypandstuff)

Khi đó các lorong trở thành những mê cung bí hiểm mờ ảo trong ánh đèn đỏ hắt ra từ các brothel. Thấp thoáng bên trong là đội ngũ "sex worker" ("tiếp viên") sẵn sàng tiếp đón khách làng chơi. Còn số "sex worker" bất hợp pháp (gái đứng đường) thì thường lởn vởn đón lõng số khách muốn "tìm của lạ" với giá rẻ hơn tại các lorong nằm sâu hơn quanh đó.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 4.

Các brothel hoạt động ven những lorong ở phía nam Geylang.

Các "tiếp viên" hành nghề trong brothel phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và luôn mang theo giấy chứng nhận sức khỏe. Khách đến được cấp dụng cụ an toàn. Ai có nhu cầu đều có thể dễ dàng mua thuốc kích thích "chui" hoặc sex toy (đồ chơi tình dục) được bày bán khá công khai tại các cửa tiệm gần đó.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng CNB của Singapore phá một vụ án ma túy tại Geylang năm 2014. (Ảnh: Todayonline)

Mỗi "tiếp viên" kiếm được 25 dollar Singapore cho mỗi lần hành nghề, nhưng họ phải trả nhiều khoản chi phí bao gồm cả tiền khám sức khỏe định kỳ và không phải ai cũng được trả tiền như nhau. Ví dụ như trong số các "tiếp viên" đến từ những nước châu Á khác, các cô đến từ Trung Quốc thường kiếm được số tiền nhiều gấp đôi.

Khu đèn đỏ Geylang "lột xác" với diện mạo mới

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 6.

Quang cảnh thường thấy về đêm tại khu đèn đỏ Geylang thời trước Covid-19.

Nhưng kể từ tháng 3/3020 khu Geylang đã tắt đèn đỏ theo lệnh của nhà chức trách Singapore: đóng cửa tất cả quán bar và tụ điểm giải trí như câu lạc bộ đêm, vũ trường, nhà hát, rạp chiếu phim, quán karaoke để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 7.

Hình ảnh ghi lại tại khu đèn đỏ Geylang qua camera bí mật. (Ảnh: singaporecitymrttourimmap)

Đây rõ ràng là một cú sốc đối với những người điều hành brothel cùng đội ngũ "pimp" (bảo kê, môi giới) và "tiếp viên" (bao gồm cả số gái đứng đường) vì họ không đủ điều kiện để được nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào thời Covid-19.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 8.

Khu đèn đỏ thu hút những "con thiêu thân" bất chấp hiểm nguy rình rập.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm về tình dục và ma túy còn hạn chế sự di chuyển của các "tiếp viên" này tới những khu vực lân cận brothel. Có tin nói họ chỉ được phép ra ngoài "chính thức" 1 giờ mỗi ngày.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 9.

Gái đứng đường thưởng lảng vảng kiếm khách tại các lorong nằm sâu hơn ở cả phía nam Geylang và phía bắc hướng sang Sims Avenue.

Nhiều "tiếp viên" đến từ các nước châu Á khác đã phải tự bỏ tiền túi ra để về nước do không tuân thủ các quy chế giãn cách xã hội. Nhưng một số vẫn cố nán lại Singapore vì tin vào lời hứa hão huyền của ông bà chủ rằng khu Geylang sẽ sớm sáng đèn (đỏ) trở lại.

Những ai tới Singapore ngay trước lệnh phong tỏa hoàn toàn cũng hoặc phải trở về nước, hoặc ở lại với khoản nợ khá lớn vì phải trả khoản "phí đại lý" ít nhất là 3.800 dollar Singapore (2.850 USD).

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 10.

Có cả tour tham quan quanh Geylang để giúp du khách hiểu thêm về những mặt khác của đời sống xã hội nơi đây. (Ảnh: Citizenadventures)

Ngay khi Singapore cho phép mở cửa trở lại hầu hết các cơ sở kinh doanh bán lẻ bao gồm cả các tiệm trị liệu, những dịch vụ tình dục trá hình bất hợp pháp đã xuất hiện trở lại có lẽ bởi "có cầu ắt có cung".

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 11.

Hãng phát triển bất động sản Macly Group mua lại 5 ngôi nhà liền kề ở Geylang và xây dựng chung cư NoMa hiện đại, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. (Ảnh: Noma SG)

Geylang phức tạp ngày nào gần đây đang thu hút một số lượng lớn người mới đến theo phong cách chiết trung (kết hợp giữa cũ và mới, giữa phong cách phương Đông với phương Tây, giữa đơn giản với sang trọng…) chuyển tới.

Singapore: Khu đèn đỏ Geylang đã “thay áo mới” ra sao - Ảnh 12.

Năm 2020 có ít nhất 10 doanh nghiệp trẻ ở độ tuổi 20-30 từ khởi nghiệp đến hãng thiết kế, quán cà phê, những cơ sở muốn có không gian làm việc chung… đến các khu vực lân cận Geylang. Họ bị hấp dẫn bởi giá thuê phải chăng, đi lại thuận tiện và sự nhộn nhịp hiện nay của khu phố từng nức tiếng một thời này.


Linh Quyên (nlinecitizen, Straitstimes) (Theonlinecitizen, Straitstimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem