Sở hữu 4 nét tướng này, thời trẻ có nghèo mấy, về già cũng phát tài, phát lộc

Quỳnh Trang (Theo Sohu) Thứ ba, ngày 01/12/2020 06:31 AM (GMT+7)
Những người sở hữu 4 nét tướng này thường mang số mệnh giàu sang, phú quý. Thời trẻ, họ có thể khó khăn, chật vật nhưng về già nhất định sẽ không nghèo.
Bình luận 0

Nét tướng: Nốt ruồi ở cằm

Trong nhân tướng học, người ta tin rằng cằm là nét tướng tượng trưng cho tài vận của một người. Người có nốt ruồi ở cằm thường sẽ làm nên chuyện ít nhất một lần trong đời. Dù sinh ra trong nghèo khó nhưng những người sở hữu nét tướng này thường giàu ý chí vươn lên.

Đến trung vận, nhờ tài năng, nỗ lực của bản thân, lại được thêm quý nhân phù trợ nên sự nghiệp của họ lên hương không ngờ. Họ sẽ kiếm được bộn tiền nhờ đầu tư hoặc trúng số v.v. 

Sở hữu 4 nét tướng này, thời trẻ có nghèo mấy, về già cũng phát tài phát lộc - Ảnh 1.

Người có nốt ruồi ở cằm sẽ làm nên chuyện ít nhất một lần trong đời. (Ảnh minh họa)

Về tài lộc, nốt ruồi ở cằm có màu đỏ hoặc màu nâu là nốt ruồi tốt. Ai sở hữu nốt ruồi này thì thuận đường tình duyên, vượng đường tài lộc. Người sở hữu nốt ruồi đen ở cằm thì chuyện con cái không được thuận, chuyện tình duyên nông cạn, dễ qua hai lần đò.

Nét tướng: Đầu mũi và phần trên của hai bên lông mày đầy đặn, sáng sủa

Đầu mũi và phần trên của hai bên lông mày còn được gọi là vùng "tam quang".  Đây là 3 vùng thường có màu sắc tươi sáng nhất trên gương mặt. Người sở hữu vùng "tam quang" đầy đặn, sáng sủa là người có tài vận sắp khởi phát, sự nghiệp lên hương, đạt được nhiều thành tựu. 

Người có đầu mũi, phần trên của hai bên lông mày đầy đặn, sáng sủa cũng là người giàu nhiệt huyết, giàu ý chí vươn lên. Trong khó khăn, họ luôn giữ vững ý chí và luôn khát khao vượt lên nghịch cảnh. Người này tuy thời trẻ có cơ hàn thì đến hậu vận cũng giàu sang, đủ đầy.

Sở hữu 4 nét tướng này, thời trẻ có nghèo mấy, về già cũng phát tài phát lộc - Ảnh 2.

Đầu mũi và phần trên của hai bên lông mày còn được gọi là vùng "tam quang". (Ảnh minh họa)

Nét tướng: Sống mũi cao, tướng mũi dày

Trên gương mặt, mũi đại diện cho vận số của một con người. Người sở hữu sống mũi cao, tướng mũi dày, chóp mũi tròn đầy, là người mang số mệnh giàu sang, sung sướng, làm đâu thắng đấy. Tướng mũi này được ví như hũ bạc. Người sở hữu tướng mũi này sớm muộn gì cũng hốt vàng, hốt bạc về nhà. 

Nam giới sở hữu tướng mũi này thường thông minh, tài giỏi, dám đứng mũi chịu sào. Phụ nữ sở hữu tướng mũi này mang số vượng phu, ích tử, khéo vun vén cho gia đình. Họ thường giúp chồng làm ăn phát tài, phát lộc, cùng chồng xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Sở hữu 4 nét tướng này, thời trẻ có nghèo mấy, về già cũng phát tài phát lộc - Ảnh 3.

Trên gương mặt, mũi đại diện cho vận số của một con người. (Ảnh minh họa)

Nét tướng: Cằm tròn, đầy đặn

Chiếc cằm tượng trưng cho khả năng tích lũy của cải, tài sản của một người. Người sở hữu chiếc cằm tròn đầy đặn, vuông vắn, không bị lẹm vào trong là người mang tính cách đôn hậu, hay giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình. 

Người có cằm tròn đầy đặn là người giàu ý chí vươn lên. Họ luôn tìm kiếm và chờ đợi những cơ hội phát tài, phát lộc của riêng mình. Tướng cằm tròn đầy, sáng sủa có nghĩa là cơ hội phát tài, phát lộc đang đến gần. Người sở hữu tướng cằm này, dù thời trẻ có khó khăn, chật vật đến mấy khi đến hậu vận cũng có của ăn, của để. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem