Nóng: Cựu đại sứ Mỹ bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho Cuba

Minh Nhật (theo AP) Thứ hai, ngày 04/12/2023 16:48 PM (GMT+7)
Một cựu đại sứ Mỹ tại Bolivia vừa bị bắt vì bị buộc tội bí mật làm điệp viên cho chính phủ Cuba, hãng tin AP cho biết.
Bình luận 0
Sốc: Cựu đại sứ Mỹ bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho Cuba - Ảnh 1.

Một cựu đại sứ Mỹ vừa bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho Cuba. Ảnh minh họa Shafaq

Hai nguồn tin tiết lộ với AP với điều kiện giấu tên vì họ không được ủy quyền để phát biểu với truyền thông cho biết, ông Manuel Rocha, 73 tuổi, cựu đại sứ Mỹ tại Bolivia đã bị bắt tại Miami hôm thứ Sáu 1/12 vì cáo buộc hình sự. Được biết ông Rocha bị bắt trong một cuộc điều tra phản gián kéo dài của FBI. 

Một trong những nguồn tin cho biết cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Rocha đã làm việc để thúc đẩy lợi ích của chính phủ Cuba. Luật liên bang quy định những người thực hiện các công việc để thúc đẩy lợi ích chính trị cho một chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài ở Mỹ phải đăng ký với Bộ Tư pháp, cơ quan trong những năm gần đây đã tăng cường thực thi các vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vận động hành lang bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện từ chối bình luận về vụ việc. Hiện chưa rõ ông Rocha có luật sư hay không nhưng công ty luật nơi ông làm việc trước đây cho biết họ không đại diện cho ông. Vợ ông cũng cúp máy khi được AP liên lạc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem