Sốc: Phát hiện sinh vật kỳ lạ ẩn náu bên trong thiên thạch đến từ Sao Hỏa

Thứ tư, ngày 20/05/2020 19:00 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu Nam cực đã phát hiện ra một "sinh vật kỳ lạ giống một con sâu" ẩn náu bên trong một thiên thạch đến từ Sao Hỏa, dấy lên những suy đoán về sự sống có thể tồn tại trên Hành tinh Đỏ.
Bình luận 0

Nam cực được biết đến là vùng đất băng giá gần như không có người ở nhưng có vài nghìn nhà khoa học nghiên cứu khí quyển ở đây để tìm hiểu thêm về lịch sử của hành tinh và các tác động của biến đổi khí hậu. 

Vào năm 1984, một nhóm các nhà nghiên cứu ANSMET (Tìm kiếm thiên thạch) của Mỹ đã tình cờ phát hiện ra một tảng đá màu xanh kỳ lạ nổi bật hơn so với phần còn lại ở Nam cực trong khi khảo sát Allan Hills. 

Gửi phát hiện trên cho NASA, cơ quan này phát hiện ra rằng tảng đá xanh là thiên thạch - được đặt tên là ALH84001 - có nguồn gốc từ sao Hỏa.

Tuy nhiên, tảng đá sau đó bị cất vào kho cho đến khi nó được "phát hiện" lại vào năm 1996.

"Tảng đá trông rất cổ và nó trông khác biệt vì nó không phải của thế giới này. Nó là đá sao Hỏa cổ đại, một chứng tích thời gian từ một hành tinh khác", NASA’s Unexplained files - kênh khoa học của NASA cho biết.

Chuyên gia khí tượng, Giáo sư Laurence Garvie cho biết, 16 triệu năm trước, từng có một thiên thạch khổng lồ va đập vào sao Hỏa. Các mảnh vụn của hành tinh sau vụ va chạm bay vào vũ trụ và rơi xuống Trái đất.

Đáng ra tảng đã đã phải trở thành "cửa sổ" giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sao Hỏa nhưng kỳ lạ là, NASA đã dừng nghiên cứu và cất tảng đá đi.

Tảng đá thiên thạch được phát hiện ở Nam cực.

Tảng đá thiên thạch được phát hiện ở Nam cực.

Bí mật của nó được giấu kín cho đến 9 năm sau khi một nhóm nghiên cứu khác quyết định xem lại nó.

Nhưng, khi các nhà khoa học xem xét kỹ tảng đá hơn vào năm 1996, họ đã tìm thấy một thứ thậm chí gây sốc hơn.

Tin rằng thành phần của tảng đá có thể giúp giải thích sự hình thành của sao Hỏa, nhóm nghiên cứu cắt tảng đá và tìm thấy hóa thạch của một sinh vật kỳ lạ giống như giun.

Sinh vật kỳ lạ giống sâu bên trong thiên thạch

Hóa thạch của sinh vật kỳ lạ giống giun bên trong tảng đá thiên thạch.

Giáo sư Garvie tuyên bố phát hiện này có thể là bằng chứng đầu tiên về sự sống trên Sao Hỏa.

Tuy nhiên, không ít người khác trong cộng đồng khoa học nghi ngờ tuyên bố trên vì họ cho rằng tảng đá đã nằm ở Nam Cực trong hàng triệu năm và vì thế sinh vật có thể đã chui vào bên trong nó.

Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem