Soi bộ đồ cá nhân của lính Mỹ khiến báo Trung Quốc “ghen tị”

Văn Biên (tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/12/2014 15:00 PM (GMT+7)
Một cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi khi báo Southern Weekly ở Quảng Châu, Trung Quốc “kêu than” tư trang của lính Trung Quốc có giá chỉ bằng 2 chiếc iPhone 6, thấp hơn 10 lần so với bộ dụng cụ cá nhân tiên tiến được trang bị cho lính Mỹ.
Bình luận 0

Chuyên mục quân sự của tờ báo Huanqiu thống kê, một binh sĩ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ được trang bị rất nhiều loại thiết bị cá nhân tiên tiến từ đầu tới chân.

img

Mũ 

Trong đó, chiếc mũ loại PASGT đã có giá 225,36 USD, nếu có thêm kính thì tăng thêm 61,96 USD.

>> Báo Trung Quốc "than" quân tư trang binh lính thiếu thốn 

Còn áo chùm đầu chống lửa loại Frog có giá 21,86 USD, đồng phục Frog USMC giá 76,52 USD/áo và 65,59 USD/quần, áo khoác vỏ mềm có giá 156,24 USD/chiếc.

img 

 Áo khoác vỏ mềm.

Bộ áo giáp MTV (loại áo giáp đã được cải tiến) và các phụ kiện đi kèm có giá lên tới 482,90 USD. Các phụ kiện bao gồm túi đựng súng M16/M4 có giá 4,15 USD, 2 túi đựng lựu đạn có giá 9,91 USD/chiếc, túi đựng nước có giá 11,11 USD và 2 chai nước bằng nhựa trị giá 6,24 USD/chai.

img

 Bộ áo giáp và các phụ kiện đi kèm.

Đồng thời, lính Mỹ còn có các miếng đệm đầu gối có giá 18,1 USD/miếng; miếng đệm khuỷu tay có giá 11,36 USD/miếng. Bộ dụng cụ y tế cá nhân có giá 211,32 USD. Bộ ba lô ILBE có giá 548,59 USD/bộ. Đôi giầy MHW dùng để tác chiến ở vùng nhiệt đới có giá 76,86 USD và đôi găng tay Frog có giá 99,54 USD. 

img 

 Bộ dụng cụ y tế.

Đáng chú ý nhất là hệ thống vũ khí và thông tin liên lạc cá nhân của binh sĩ Mỹ. Đài AN/PRC-152 có giá 6.000 USD nhưng dùng chung cho tiểu đội. Thiết bị cá nhân đắt nhất là kính nhìn ban đêm PVS-14 có giá 3.607 USD.

img

Ba lô. 

Trong khi đó, vũ khí chính là khẩu súng trường M16A4 có giá 749 USD. Còn thiết bị hỗ trợ tầm nhìn TA31 có giá 865 USD. 

img 

Súng trường M16A4.

Ngoài ra, mỗi binh sĩ Mỹ còn được trang bị 1 dao găm OKC 3S Bayonet giá 115,13 USD.

img 

 Dao găm.

Trước đó, theo hãng tin AP tiết lộ, cách đây 7 năm, phía Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, mỗi một lính Mỹ trung bình đã được trang bị bộ đồ tác chiến trị giá lên tới 17.500 USD.

Với những trang thiết bị như trên, rõ ràng bộ đồ tác chiến cá nhân dành cho mỗi binh lính Mỹ được đánh giá là đắt tiền hơn so với lính Trung Quốc.

img

Lính Mỹ được trang bị nhiều thiết bị hiện đại.

Theo PLA Daily, chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc dành tập trung nhiều hơn vào sự phát triển của các tàu chiến hiện đại, tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo, tàu sân  bay, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm và các phương tiện tốc độ cao, hơn là sự chú trọng tới các thiết bị cá nhân của người lính.

img

Trung Quốc đầu tư vào vũ khí hạng nặng hơn là tư trang cho người lính?

Đồng thời, PLA Daily cũng chỉ trích bài viết của tờ Southern Weekly ở Quảng Đông là không chuyên nghiệp. PLA Daily cho rằng, không cần thiết phải trang bị quá nhiều thiết bị cá nhân cho một người lính khi tham gia chiến trận. Những thiết bị nhẹ có thể thể giúp người lính lui tiến linh hoạt hơn khi chiến đấu.

Mặc dù vậy, tờ PLA Daily cũng thừa nhận rằng, việc chưa nâng cấp được các trang thiết bị cá nhân cho người lính cũng là một khoảng trống trong chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem