Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Serhiy Pashinsky, cựu thành viên quốc hội, hiện là người đứng đầu hiệp hội buôn bán vũ khí Ukraine. Doanh thu tại công ty của ông, Ukraine Armored Technology (UAT), đã tăng từ dưới 3 triệu USD trước chiến sự lên hàng trăm triệu USD hiện giờ, báo The New York Times cho biết cuối tuần qua.
Binh lính Ukraine lên đạn cho vũ khí trên xe thiết giáp trong vùng chiến sự Donetsk. Ảnh: Anadolu
Kể từ tháng 2/2022 UAT đã cung cấp nhiều bom và đạn trên khắp châu Âu để các lực lượng vũ trang của Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống Nga và là một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy nhất của Kiev, cho dù trước chiến sự, Pashinsky là kẻ bị hạ bệ, bị quản thúc tại gia vì một sự cố trên đường và được chính Tổng thống Zelenskyy mô tả là "tội phạm" giữa những cáo buộc tham nhũng.
Theo tờ Times, mối quan hệ của Pashinsky với những nhà buôn bán vũ khí đã khiến các quan chức Ukraine bỏ qua những lời buộc tội trước đó. Chẳng hạn, Bulgaria lẽ ra không bán cho Ukraine loại đạn dược thời Liên Xô mà nước này cần, tờ Times đưa tin, vì sợ điều này sẽ dẫn đến sự trả đũa từ Nga. Song Pashinsky đã có thể thương lượng một thỏa thuận theo đó đạn dược được bán cho một người trung gian ở Ba Lan, người này sau đó chuyển nó sang Ukraine với một khoản chi phí.
Chiến sự đã đem lại vận may cho UAT. Năm 2021, theo Times, công ty này chỉ báo cáo doanh thu 2,8 triệu USD. Năm 2022, con số đó đã tăng lên hơn 350 triệu USD.
Hoạt động của công ty có thể là cần thiết cho Ukraine trong những ngày đầu của cuộc chiến. Nhưng sự phụ thuộc của Ukraine vào họ là một lời nhắc nhở về cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ của đất nước với nạn tham nhũng.
Tờ báo phỏng đoán rằng chính phủ Ukraine đã tạm dừng chiến dịch chống tham nhũng và tviệc minh bạch hóa nhằm đảm bảo dòng vũ khí và đạn dược không bị gián đoạn vào nước này. Do đó, một số nhân vật đáng ngờ trước đây bị tố cáo là tham nhũng được các quan chức làm ngơ, và họ có cơ hội đút túi một lần nữa bằng các hợp đồng nhà nước.