Sư thầy Hải Dương “đập hộp” iPhone 6 chỉ bị cảnh cáo, được giữ nguyên chức vụ

Thọ Phước Thứ năm, ngày 02/10/2014 16:29 PM (GMT+7)
Tại trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương (số 20 đại lộ Hồ Chí Minh  TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 14h30 chiều nay (2.10) diễn ra cuộc họp lần 2 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương về việc kỷ luật với sư thầy Thích Thanh Cường (nổi tiếng sau vụ "đập hộp" iPhone 6).
Bình luận 0

Khác với cuộc họp lần một hôm qua, lần này cuộc họp kỷ luật lần hai đã có sự tham gia của sư thầy Thích Thanh Cường.

  img

Sư thầy Thích Thanh Cường.

Trả lời Dân Việt, sư thầy Thích Thanh Vân - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Hải Dương cho biết sẽ cương quyết kỷ luật với những hành vi của sư thầy Thích Thanh Cường, vì đã gây ảnh hưởng tới uy tín của Giáo hội Phật giáo.

Trả lời PV về thông tin thầy Cường có thể thuê luật sư kiện lại Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương nếu bị kỷ luật, sư thầy Thích Thanh Vân cho hay: “Ban Trị sự không lo lắng và không bị phân tâm trước việc này, bởi Ban Trị sự làm việc rất nghiêm túc đúng người đúng tội”.

 Vào hồi 16h30, cuộc họp kỷ luật đã kết thúc, sư thầy Thích Quảng Tùng - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hải Dương - đưa sư thầy Thích Thanh Cường xuống gặp mặt các PV. Tại đây, sư thầy Thích Quảng Tùng đã công bố quyết định kỷ luật với thầy Cường.

Theo đó hình thức kỷ luật đưa ra là cảnh cáo và yêu cầu sư thầy Thích Thanh Cường viết bản kiểm điểm gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương trước ngày 10.10, các chức vụ khác của sư thầy Thích Thanh Cường vẫn được giữ nguyên.

Ngoài ra,  Ban Trị sự cũng yêu cầu sư thầy Thích Thanh Cường rút các hình ảnh phản cảm mà sư thầy đăng trên trang Facebook cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem