Sức mạnh 2 loại xe bọc thép đột kích hang ổ ma túy ở Sơn La

Thứ sáu, ngày 29/06/2018 13:19 PM (GMT+7)
Đêm 26.6, rạng sáng 27.6, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an và tỉnh Sơn La đã đưa phương tiện đặc chủng, xe bọc thép tiến vào bản Tà Dê - nơi lẩn trốn của nhiều tội phạm ma túy đang bị truy nã ở Tây Bắc.
Bình luận 0

Video hiện trường. Nguồn: Công Lý

img

Đầu tiên chính là xe thiết giáp Shinjeong S5 do Hàn Quốc sản xuất, phương tiện này đã được nhìn thấy rất nhiều lần trong các cuộc diễn tập hay diễu binh của Cảnh sát Cơ động.

img

Sinjeong S5 là mẫu phương tiện bọc thép được thiết kế dành cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, chống khủng bố cũng như phòng vệ dân sự.

img

Xe có trọng lượng chiến đấu 11,6 tấn, chiều dài 6,4 m và cao 2,4 m. Vỏ xe Shinjeong S5 có thể chống lại các loại đạn bộ binh thông thường tới cỡ 7,62 mm, quanh thân xe được gắn nhiều camera theo dõi cho phép kíp chiến đấu lẫn binh sĩ có thể dễ dàng quan sát bên ngoài khi ngồi bên trong.

img

Shinjeong S5 có thể chở theo tối đa 12 binh sĩ kể cả kíp lái 2 người. Xe sử dụng động cơ công suất 225 mã lực, cho vận tốc di chuyển tối đa lên đến 105 km/h, điểm đặc biệt của Shinjeong S5 là bánh xe khi bị trúng đạn vẫn có thể chạy được với vận tốc trung bình khoảng 60 km/h.

img

Vũ khí của Shinjeong S5 là khẩu súng máy 12,7 mm NSV có tầm bắn tối đa 2.000 m, tốc độ bắn 700 - 800 viên/phút, ngoài ra trên nóc xe còn được trang bị các ống phóng đạn khói ngụy trang.

img

Trên xe còn có thể lắp các phương tiện đặc trưng cho lực lượng chấp pháp như loa ngoài, hệ thống thông tin liên lạc, camera riêng biệt cho phép kíp chiến đấu quan sát toàn cảnh bên ngoài trong thời gian thực, đèn cứu hộ và hệ thống thủy lực chuyên dụng

img

Xe thiết giáp Shinjeong S5 có thiết kế chắc chắn mạnh mẽ nhưng lại đơn giản trong công tác bảo dưỡng, có thể thực hiện sửa chữa tại chỗ ngay ở trạm, xưởng của đơn vị mà không cần bất kỳ thiết bị chuyên dụng nào.

img

Loại xe thiết giáp thứ hai được lực lượng đặc nhiệm sử dụng trong vụ đột kích là Guardian Tactical 4x4 do hãng IAG đến từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE chế tạo.

img

Đây là dòng xe chuyên dụng dành cho các nhiệm vụ tác chiến cơ động. Guardian Tactical được đánh giá có khả năng tác chiến cao nhờ được bọc lớp giáp chống đạn, chống sức ép nổ và khả năng vượt địa hình mạnh mẽ. Ngoài ra, xe còn nổi bật với chi phí bảo trì thấp, phù hợp để sản xuất thương mại.

img

Nội thất bên trong IAG 4x4 Guardian Tactical có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng như ghế cá nhân, băng ghế cho tiểu đội và cả ghế gấp giúp tăng không gian cho các nhiệm vụ đặc biệt.

img

Bên cạnh đó, còn có nhiều tuỳ chọn khác như ghế với đai an toàn 4 điểm, thùng chứa đồ, lối thoát mái cùng lò xo cổng súng hay hệ thống kiểm soát không khí để chống độc và cả hệ thống giải trí khá đầy đủ.

img

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe thiết giáp IAG 4x4 Guardian Tactical có khả năng chở được tối đa 10 chiến sĩ cùng kíp điều khiển 2 người trong mỗi lần ra quân tác chiến.

img

Về vũ khí trang bị, xe bọc thép IAG 4x4 Guardian Tactical được trang bị tháp súng có khả năng xoay 360 độ và có thể lắp thêm các loại vũ khí khác như tên lửa hay súng phóng lựu.

img

Sức mạnh 2 loại xe bọc thép Công an vừa sử dụng đột kích hang ổ ma túy

Bạch Dương (ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem