Tác động dịch Covid -19:Đài Loan tạm dừng nhập cảnh lao động nước ngoài từ ngày 19/5

Thùy Anh Thứ tư, ngày 19/05/2021 15:32 PM (GMT+7)
Do dịch Covid -19 đang diễn biến khá phức tạp trong khu vực nên sáng nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tạm dừng nhập cảnh với lao động nước ngoài. Thời gian bắt đầu từ 00 giờ ngày 19/5.
Bình luận 0

Đài Loan tạm dừng tiếp nhận Lao động do dịch Covid -19 bùng phát mạnh

Đây là thông tin vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) xác nhận và gửi đi thông báo vào sáng nay.

Thông tin của Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Trung tâm Chỉ huy Phòng dịch CDC Đài Loan (Trung Quốc) đã nâng cấp cảnh báo phòng dịch Covid-19 lên cấp độ 3 cho đến hết ngày 28/5 do xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng và phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài.

Bất chấp dịch covid -19 vẫn có hàng nghìn lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc trong các nhà máy chế biến thực phẩm của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: LOD

Bất chấp dịch covid -19 vẫn có hàng nghìn lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc trong các nhà máy chế biến thực phẩm của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: LOD

Cụ thể, từ 0h00 ngày 19/5 (theo giờ địa phương) đến ngày 18/6, Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người lao động nước ngoài không có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC), trừ những trường hợp khẩn cấp và nhập cảnh với mục đích nhân đạo, đồng thời tạm dừng các chuyến bay quá cảnh tại Đài Loan.

Trước tình trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn thông báo các doanh nghiệp biết để thông tin tới người lao động đang chờ xuất cảnh và liên hệ với đối tác Đài Loan điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn và tổ chức cho người lao động xuất cảnh.

Phạt nặng với doanh nghiệp nếu bắt lao động trả chi phí cách ly do dịch Covid -19 khi nhập cảnh

Cũng liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid-19, trước đó, Đài Loan đã áp dụng các hình thức phạt nặng đối với chủ sử dụng lao động và công ty môi giới Đài Loan nếu buộc người lao động nước ngoài trả các chi phí cách ly khi nhập cảnh Đài Loan.

Mức phạt tiền đối với chủ sử dụng bị phạt tiền tối đa 300.000 Đài tệ và bị hủy các giấy phép để tuyển dụng lao động nước ngoài. Với công ty môi giới Đài Loan, mức phạt tiền tương đương 20 lần số tiền đã thu của lao động nước ngoài và bị đình chỉ hoạt động tối đa 1 năm.

https://danviet.vn/suc-khoe-doi-song/lao-dong-viec-lam.htm

Đài Loan là thị trường tiềm năng, dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam. Ảnh: I.T

Ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 29.500 lao động, trong đó thị trường lao động Đài Loan có hơn 10.300 lao động...

"Đài Loan (Trung Quốc) liên tiếp trong 5 năm trở lại đây là thị trường lớn, tiềm năng dẫn đầu trong danh sách các thị trường tiếp nhận lao động của Việt Nam. Thời gian qua, mặc dù gặp dịch Covid -19 nhưng lao động đi làm việc ở Đài Loan vẫn tăng cao. Việc Đài Loan thông báo dừng tiếp nhận lao động sẽ tác động rất lớn tới hoạt động XKLĐ của Việt Nam. Tuy nhiên, Cục sẽ theo dõi sát tình hình để có hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp", ông Liêm nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem