Tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc 80km/h để... đi đón sếp

Xuân Lực Thứ hai, ngày 13/10/2014 18:07 PM (GMT+7)
Theo Đội Tuyên truyền, khám nghiệm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67 – Công an TP. Hà Nội), cơ quan này đã xử phạt 7,5 triệu đồng và tước lái xe 2 tháng với người điều khiển xe ô tô 7 chỗ 30M-1618 chạy ngược chiều trên đường cao tốc trên cao. Tài xế điều khiển xe 30M-1618 cũng đã lý giải lý do chạy xe ngược chiều.
Bình luận 0

Liên quan đến việc chiếc xe ô tô Innova (7 chỗ) mang BKS 30M-1618 ngang nhiên chạy ngược chiều, luồn lách trên đường cao tốc trên cao hướng Pháp Vân đi Mai Dịch, trao đổi với PV Dân Việt chiều 13.10, trung tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan này đã xác minh được chủ nhân chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30M-1618 chạy ngược và tài xế lái xe vi phạm.

img Ông Hùng tới cơ quan cảnh sát làm việc.

Theo Đội Tuyên truyền, khám nghiệm, qua xác minh, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30M-1618 là xe thuộc quản lý của Tổng công ty Sông Đà và người điều khiển chiếc xe chạy ngược chiều hôm 10.10 là ông Trần Việt Hùng (SN 1956, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội, nhân viên lái xe của Văn phòng Tổng công ty Sông Đà).

Với vi phạm nguy hiểm trên, ông Hùng đã bị lực lượng CSGT phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

img
Chiếc xe Innova chạy ngược chiều trên đường cao tốc trên cao ngày 10.10. 

Giải thích về lý do chạy ngược chiều, ông Trần Việt Hùng lý giải, sáng 10.10, ông được lệnh lái xe ra đường Phạm Hùng đón sếp. Khi bắt đầu lên đường trên cao đoạn ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi được khoảng 50m, thấy một vụ tai nạn, do sợ muộn giờ đón sếp nên ông Hùng đã điều khiển xe chạy ngược chiều xuống dưới.

Trung tá Vũ Văn Hoài - Đội phó Đội Tuyên truyền, khám nghiệm cho biết, sau khi clip lái xe đi ngược chiều được đăng tải trên mạng, Đội đã nhanh chóng xác minh thông qua BKS xe vi phạm. Nhưng do vào ngày nghỉ cuối tuần và chiếc xe đăng ký tên công ty nên đến sáng 13.10, cán bộ Đội mới đến làm việc được với đơn vị sở hữu chiếc xe và mời người lái xe vi phạm luật đến cơ quan cảnh sát để làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem