Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh án

Thứ tư, ngày 16/12/2020 16:30 PM (GMT+7)
Với hành vi điều khiển ô tô gây tai nạn làm 2 người thương vong, Nguyễn Trần Hoàng Phong bị TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

14h chiều 16/12, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tiến hành tuyên án bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong cúi gầm mặt suốt phiên tòa.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh án - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường trao đổi cùng luật sư trước khi tuyên án.

Căn cứ hồ sơ vụ án và tranh luận tại tòa, HĐXX nhận định những chứng cứ trong cáo trạng đều hợp pháp.

HĐXX nhận định đây là vụ án tai nạn giao thông lỗi hoàn toàn do bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, làm 1 người chết, 1 người bị thương 79% và nhiều thiệt hại tài sản khác.

Về thiệt hại của vụ án, Viện KSND thống kê thiệt hại của xe ô tô, xe máy, cây phượng... trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo HĐXX, xe ô tô thuộc quyền sử dụng chiếm hữu của bị cáo theo hợp đồng thuê xe, là trách nhiệm dân sự của bị cáo nên không lấy thiệt hại đối với chiếc xe ô tô làm căn cứ thiệt hại tài sản. Do đó, vụ án chỉ tính thiệt hại 13 triệu đồng xe máy, 29,9 triệu thiệt hại của cây phượng vĩ.

Về tình tiết tăng nặng, HĐXX xác định sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo đã bỏ trốn, làm nhiều hành vi cản trở hoạt động điều tra của cơ quan công an...

Trong quá trình điều tra, tham gia phiên tòa, bị cáo có thừa nhận sử dụng ma túy trước đó. Qua tham khảo các chuyên gia, có cơ sở xác định Phong khi điều khiển xe gây tai nạn có chất ma túy trong cơ thể.

HĐXX cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, bồi thường 1 phần thiệt hại, bị cáo có gọi cấp cứu cho bị hại,...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về bồi thường dân sự, HĐXX xác định trong thời điểm gây tai nạn, chiếc xe thuộc quyền sử dụng, chiếm hữu của bị cáo theo hợp đồng thuê xe nên không có cơ sở yêu cầu công ty cho thuê xe liên đới chịu trách nhiệm như luật sư bị hại đề nghị.

Về phía gia đình bị hại Lê Mạnh Thường yêu cầu bị cáo và công ty cho thuê xe ô tô cùng chịu trách nhiệm bồi thường hơn 477 triệu đồng. Bị hại Nguyễn Thị Bích Hường cũng yêu cầu bị cáo và công ty cho thuê xe ô tô cùng chịu trách nhiệm bồi thường hơn 1,4 tỷ đồng và yêu cầu xử lý bị cáo nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tại tòa, bị cáo chấp nhận mức bồi thường trên nên HĐXX cũng tuyên phạt theo sự đồng ý của 2 bên, tức là bồi thường cho gia đình bị hại Lê Mạnh Thường hơn 477 triệu đồng và bị hại Nguyễn Thị Bích Hường hơn 1,4 tỷ đồng

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh án - Ảnh 3.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh án - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi tuyên án.

Theo nội dung vụ án, khoảng 5h sáng 30/1 (mùng 6 tết Canh Tý), chị Nguyễn Thị Bích Hường đặt xe máy qua ứng dụng Grab để đi làm cho kịp chuyến bay khởi sự đầu năm.

Khi tài xế đang chở chị Hường đến đoạn đường trước nhà hàng Tri Kỷ số 123 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận thì một ô tô lấn sang trái, chạy với tốc độ 84 km/giờ (tốc độ tối đa cho phép là 50 km/giờ) và tông trực diện.

Hậu quả của vụ tai nạn do Phong gây ra là chiếc ô tô do Phong thuê và gây ra tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu; hai người trên xe máy bị Phong tông thì tài xế là anh Lê Mạnh Thường tử vong, còn chị Hường ngồi sau bị thương tật 79%.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không lĩnh án - Ảnh 5.

Sau tai nạn, cuộc sống của chị Hường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tùng Nguyên - Nguyễn Quang (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem