Bạn Phùng Thanh, quận Thanh Xuân Hà Nội hỏi: Quá trình đi du xuân đầu năm, tôi đã lái xe ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc. Vậy với trường hợp này, tôi sẽ đến đâu để nộp phạt nguội?
Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết, phạt nguội là việc cảnh sát giao thông xử phạt qua camera được lắp đặt trên các tuyến đường.
Theo Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định hình thức nộp phạt thì tài xế nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản được ghi trong quyết định xử phạt. Thông tin về trụ sở hoặc ngân hàng này sẽ được ghi cụ thể tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Sau khi nộp phạt, người vi phạm nộp biên lai cho cán bộ chức năng và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ.
CSGT sẽ phối hợp với công an phường, xã, thị trấn để gửi lại thông báo vi phạm tới chủ phương tiện, lái xe vi phạm. Ảnh: D.V.
Nếu sau 15 ngày mà người vi phạm vẫn chưa đến cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết vụ việc vi phạm hành chính, Phòng CSGT phối hợp với công an phường, xã, thị trấn để gửi lại thông báo vi phạm tới chủ phương tiện.
Trường hợp tài xế vi phạm mà ở các địa phương cách xa cơ quan nơi phát hiện vi phạm, thì có thể đến công an cấp xã hoặc cấp huyện nơi người đó cư trú để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.
Ngoài ra, theo Điều 80 Nghị định 100/NĐ-CP quy định rõ, nếu chủ phương tiện không đến phối hợp giải quyết sau khi bị phạt nguội, CSGT sẽ gửi thông báo cho cơ qua đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện trên hệ thống đăng kiểm.
Khi phương tiện đến làm thủ tục kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho người liên quan biết về việc vi phạm đó và đề nghị đi nộp phạt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.