Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: Sẽ có đánh giá về "chỉ số hạnh phúc" cho người dân

Hà Thanh Thứ năm, ngày 24/09/2020 22:00 PM (GMT+7)
Ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 24/9, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội.
Bình luận 0

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của các đại diện cơ quan báo chí, ông Đỗ Đức Duy - Tân Bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái khẳng định, trong thời gian tới, Yên Bái sẽ làm lành mạnh môi trường đầu tư để tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Để đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã xây dựng những kế hoạch cụ thể, xác định các chỉ tiêu đạt được theo lộ trình từng năm.

Yên Bái họp báo tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Duy - Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trả lời báo chí tại cuộc họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ông Đỗ Đức Duy cho biết, sẽ có đánh giá về "chỉ số hạnh phúc" cho người dân để kịp thời điều chỉnh sao cho phù hợp. Đây là vấn đề mới nên tỉnh sẽ vừa làm vừa hoàn thiện.

Đối với công tác xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp với vùng cao, giữa thành thị và nông thôn, Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua, Yên Bái đã nỗ lực trong việc thực hiện vấn đề này, tuy nhiên trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu vực vẫn còn khoảng cách lớn. Do đó, mục tiêu đặt ra của Yên Bái trong thời gian tới là phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở thực hiện đề án tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau Đại hội, Yên Bái sẽ hoàn thiện để ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ngay trong tháng 10 tới. Đồng thời, ban hành chương trình hoạt động toàn khóa và quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Tỉnh ủy để triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bắt tay ngay vào công việc trong nhiệm kỳ tới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả 19 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, tỉnh Yên Bái sẽ ban hành bộ cơ chế chính sách và thể chế hóa bằng nghị quyết, đề án chính sách chuyên đề để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trong cả nhiệm kỳ tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem