Tân binh V.League "chơi lớn", vung tiền sở hữu bộ 3 ngoại binh Brazil

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 27/01/2020 10:10 AM (GMT+7)
Việc tuyển chọn ngoại binh chất lượng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các đội bóng tại V.League. Cầu thủ ngoại thường đóng vai trò quan trọng, quyết định đến thành bại tại sân chơi hàng đầu Việt Nam. Biết được điều đó, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để đưa về bộ 3 ngoại binh đền từ Brazil.
Bình luận 0

Trước thềm mùa giải mới, Chủ tịch CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tiến Dũng đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị lượng của đội bóng này. Ông cho hay: “Sau khi kết thúc Giải hạng nhất quốc gia 2019, có 8 cầu thủ mượn ở mùa giải trước đã được CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trả về cho CLB Hà Nội. Và để chuẩn bị cho mùa giải V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gấp rút bổ sung và tìm kiếm nhân sự nhằm tăng cường lực lượng  cũng như chất lượng cho đội bóng".

img

Bộ 3 ngoại binh chất lượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

V.League 2020 chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu khởi tranh, lúc này tân binh của giải đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức chốt xong danh sách bộ khung lực lượng để bước vào mùa giải mới. Đáng chú ý, ở danh sách ngoại binh của họ sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ đến từ xứ sở “Samba”, trải đều trên cả 3 tuyến từ hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. 

Trung vệ: Janclesio Almeida Santos

img

Janclesio Almeida Santos là ngoại binh đầu tiên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Janclesio Almeida Santos là một cái tên không quá xa lạ với các khán giả ở V.League. Mùa giải trước, cầu thủ này đã ra sân tổng cộng 12 trận trong màu áo CLB Viettel. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn lượt về của giải đấu, trung vệ sinh năm 1995 đã không thể cạnh tranh được vị trí với những tuyển thủ quốc gia Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải hay thậm chí là cầu thủ trẻ Nguyễn Đức Chiến, điều đó khiến anh buộc phải ra đi để tìm một bến đỗ mới cho riêng mình.

Về lối chơi, Janclesio Almeida Santos là mẫu trung vệ chơi bóng rất quyết liệt và xông xáo. Sở hữu chiều cao lên đến 1m95, cầu thủ này thường xuyên là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành của đội nhà cũng như những tình huống bóng bổng. Thêm nữa, trong những tình huống lên tham gia tấn công, Janclesio Almeida Santos cũng là một thứ vũ khí lợi hại ở những tình huống cần không chiến.

Tiền vệ: Antonio Pereira Pina Neto

img

Antonio Pereira Pina Neto là một cầu thủ có khả năng sút xa cực tốt.

Ngoại binh tiếp theo gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cái tên Antonio Pereira Pina Neto, anh sinh ngày 26/3/1989, vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Trước khi chuyển đến khoác áo đội bóng “Núi Hồng”, tiền vệ người Brazil từng thi đấu cho CLB Nakhon Ratchasima ở Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan và để lại rất nhiều ấn tượng, đặc biệt là những siêu phẩm sút xa đã trở thành thương hiệu của anh. 

Ở Thái Lan, NHM thường ví von Neto với huyền thoại người Brazil - Juninho, bởi lối chơi của hai cầu thủ này có rất nhiều nét tương đồng. Cả hai đều chơi cùng vị trí trung tâm của hàng tiền vệ và đóng vai trò là nhạc trưởng trên sân. Thêm vào đó, những cú sút xa mang thương hiệu "Lá vàng rơi" của Neto làm người ta liên tưởng đến Juninho ở thời kỳ đinh cao trong màu áo CLB Lyon (Pháp). Chắc chắn với sự xuất hiện của Neto trong đội hình, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có một tiền vệ ngoại chất lượng nơi hàng tiền vệ. 

Tiền đạo Bruno Henrique De Sousa

img

Tiền đạo Bruno Henrique De Sousa.

Ngoại binh Brazil thứ 3 của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đến từ vị trí tiền đạo với cái tên Bruno Henrique De Sousa. Cầu thủ này là mẫu cầu thủ chơi bóng rất độc lập, và sẽ hứa hẹn sẽ đáp ứng khoảng 12 bàn thắng một mùa giải cho tân binh của V.League. Mới đây, tại trận giao hữu trước thềm giải đấu với CLB SLNA, Bruno đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng và có cho riêng mình một bàn thắng cùng với vô số những tình huống gây sóng gió cho hàng thủ đối phương. 

Trong quá khứ, tiền đạo sinh năm 1992 từng có thời gian khoác áo nhiều đội bóng ở châu Âu như Leixoes S.C (Bồ Đào Nha), Zaria Balti (Moldova). Trước khi chuyển đến khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bruno là thành viên của CLB Moto Club MA ở giải hạng 4 Brasil. Anh được trang transfermarkt định giá 150 ngàn euro (khoảng 3,5 tỷ VND).

Để chuẩn bị cho giải V.League 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã quyết định đầu tư gần 12 tỷ đồng nhằm nâng cấp, lắp đặt dàn đèn chiếu sáng SVĐ, qua đó đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật của ban tổ chức. Theo kế hoạch, công trình dàn đèn chiếu sáng SVĐ Hà Tĩnh sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong lượt trận thi đấu đầu tiên trên sân nhà giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Viettel.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem