Tân Chủ tịch FLC ký quyết định "hủy'' một nội dung trong Nghị quyết do ông Trịnh Văn Quyết từng ký

Huyền Anh Thứ năm, ngày 14/04/2022 12:27 PM (GMT+7)
Tân Chủ tịch FLC Đặng Tất Thắng ký Nghị quyết về gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của FLC, hủy ngày chốt quyền (23/3) được đề cập tại Nghị quyết do ông Trịnh Văn Quyết đã ký ban hành vào hồi tháng 3.
Bình luận 0

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết vừa công bố thông tin Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-FLC về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nghị quyết do tân Chủ tịch Đặng Tất Thành ký ban hành vào ngày 12/4/2022.

Hủy ngày chốt quyền (23/3) để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại Nghị quyết do ông Trịnh Văn Quyết ký

Theo Nghị quyết, FLC gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất tới ngày 30/6/2022.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng hủy ngày chốt quyền (23/3) để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm nay theo Nghị quyết số 05/2022/NQ/HĐQT-FLC của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/03/2022. Đây cũng là Nghị quyết cho ông Trịnh Văn Quyết với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị ký khi trước khi bị bắt vào cuối tháng 3 khi bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Tân Chủ tịch FLC ký quyết định "hủy'' một nội dung trong Nghị quyết do ông Trịnh Văn Quyết từng ký - Ảnh 1.

Nguồn: FLC

Quyết định lùi ngày họp đại hội đồng cổ đông được đưa ra trong bối cảnh FLC vừa trải qua hàng loạt biến cố liên quan đến một số lãnh đạo thượng tầng.

Cụ thể, sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ kế toán Tập đoàn FLC và bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC đồng thời là Chủ tịch Chứng khoán BOS.

Bà Hương Trần Kiều Dung ngày 6/4 còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 70 triệu đồng vì làm thành viên Hội đồng quản trị của quá nhiều doanh nghiệp.

Theo Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hiện, Hội đồng quản trị của FLC còn thành viên là ông Đặng Tất Thắng, bà Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển.

Trong đó, ông Thắng đảm nhận vai trò Chủ tịch FLC và Bamboo Airways thay cho ông Quyết từ 31/3 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị có quyết định mới.

Như vậy, nhiều khả năng, tại phiên họp thường niên sắp tới, FLC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Tân Chủ tịch FLC ký quyết định "hủy'' một nội dung trong Nghị quyết do ông Trịnh Văn Quyết từng ký - Ảnh 3.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, HLC hủy ngày chốt quyền (23/3) để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm nay theo Nghị quyết số 05/2022/NQ/HĐQT-FLC.

Cổ phiếu FLC giao dịch dưới 9.000 đồng/cp

Đầu tháng 4, FLC của ông Trịnh Văn Quyết gây xôn xao dư luận khi gửi gửi văn bản lên Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì cho rằng, có dấu hiệu bất thường khi cổ phiếu FLC bất ngờ được giao dịch đột biến tới hơn 100 triệu đơn vị.

FLC đã đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán, HoSE và Trung tâm lưu ký kiểm tra phiên giao dịch này để làm rõ những dấu hiệu bất thường. Hiện, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ các giao dịch của mã FLC trong phiên giao dịch này.

Hiện tại, cổ phiếu FLC đã về dưới mệnh giá, giao dịch quanh mức 9.000 đồng. Ngoài FLC, cổ phiếu ROS, HAI cũng vừa bị HoSE đưa vào danh sách không đủ điện kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an khởi tố, Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội đã đề xuất xóa tên ông Trịnh Văn Quyết khỏi vị trí thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đề xuất này, Bộ Tư pháp đã đồng ý xóa tên ông Trịnh Văn Quyết như Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội trình bày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem