Xem lại bộ phim cũ, tôi đau đớn nhận ra mình đã bóp nghẹt con người thật của con suốt 18 năm
Tôi vừa đau đớn vừa cảm thấy mình thật thất bại.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Đất nước đang bước vào những thời khắc cho những quyết định lịch sử từ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đến kiến trúc bộ máy điều hành với một điều mong muốn duy nhất: Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển.
Để hiện thực hoá chủ trương ấy, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đặc biệt coi trọng khoa học công nghệ, đây được coi là động lực chính, đột phá chiến lược để đất nước vươn vai, phát triển trong kỷ nguyên mới. Cụ thể hoá chiến lược này, các Nghị quyết 57, Nghị quyết 193 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành, xác lập hành lang chính sách, xây dựng cơ chế đặc biệt, trong đó quyết định tăng chi cho khoa học công nghệ lên 3% chi tiêu ngân sách vào năm 2025 và phấn đấu 5 năm đến 2030 chi cho khoa học công nghệ là 2% GDP.
Dân Việt triển khai loạt bài "Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị: Tăng ngân sách cho khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ chiến lược" sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về đầu tư nghiên cứu phát triển, cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp công nghệ, viện trường, mục tiêu phát triển nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Thực tế, trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và các Nghị quyết của Quốc hội, chi cho khoa học và công nghệ thường trực là 2% tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, dường như chưa bao giờ số chi ngân sách cho khoa học và công nghệ đạt và vượt mức này.
Cụ thể, theo số liệu của Bộ Tài chính, giai đoạn 2016- 2020, dự toán cho khoa học công nghệ từ 0,7% tổng chi ngân sách. cao nhất năm 2018 là 0,82%. Tuy nhiên, quyết toán, số chi thực tế chỉ 0,55%.

Trong cơ cấu chi cho khoa học và công nghệ, địa phương đóng góp rất thấp chỉ 22% đến 24%, còn lại từ 65% đến 70% là từ nguồn ngân sách của trung ương. Rõ ràng, số chi cho khoa học công nghệ còn rất thấp.
Năm 2025 theo Nghị quyết số 159/2024/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2024, dự toán chi cho khoa học công nghệ cũng chỉ chiếm 0,7% (tương ứng mức chi 11.316 tỷ đồng/ 1,55 triệu tỷ đồng số chi thường xuyên).
So với các nước, nguồn lực tài chính từ NSNN để đầu tư cho KHCN ở Việt Nam còn hạn chế (gần 0,6% GDP), trong khi tỷ lệ này tại Trung Quốc là 2,19% GDP; Nhật Bản đạt 3,26% GDP; Singapore đạt 1,95% GDP; Malaysia đạt 1,95% GDP…
Đặc biệt, do quy mô GDP của các quốc gia trên rất lớn nên số thực chi từ của các quốc gia này rất lớn, lên đến hàng chục tỷ USD/năm.
Tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Để hiện thực hoá chủ trương của Đảng, tại Kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm hàng loạt cơ chế đặt biệt để thí điểm đột phá cho khoa học công nghệ, cho chuyển đổi số quốc gia, để lĩnh vực này thực sự là động lực, là đột phá trong thời gian tới.
Đáng chú ý, trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, năm 2025 phấn đấu chi cho lĩnh vực khoa học và công nghệ chiếm khoản 3% tổng chi ngân sách, phấn đấu tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ tương đương 2% GDP. Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam để tập trung nguồn lực vào phát triển
Trao đổi với PV Dân Việt, GS Nguyễn Mại, chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhấn mạnh: Các chủ trương chính sách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư và Thủ tướng là những quyết sách cực kỳ quan trọng vạch đường lối và hướng đi cho đất nước. Chúng ta đặt mục tiêu, khát vọng trở thành nước giàu mạnh, vậy phải có những quyết sách đúng, trúng. Và một trong những quyết sách về khoa học công nghệ bước đầu theo tôi là rất đúng.
Ông Mại cho rằng, dẫu sao từ ý chí đến hành động thực tế để có hiệu quả cần có thời gian, cần thực tiễn phản ánh, chứng minh và cộng đồng hiện thực hoá. Song chúng ta thấy, không nước nào giàu mạnh, thịnh vượng mà đứng được trên đôi chân của người khác, làm gia công mãi được.
Trong chính sách về phát triển công nghệ, theo giới chuyên gia có ba cơ chế, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là: Một là tăng chi ngân sách và quyết toán chi cho khoa học công nghệ vượt 3% tổng chi ngân sách. Hai là khoán chi đến từng sản phẩm, công trình và cho phép nhà nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ được thương mại hoá ngay sản phẩm; thứ ba là chấp nhận rủi ro, không truy cứu trách nhiệm các đối tượng tham gia nghiên cứu khoa học khi họ thực hiện nghiên cứu khoa học tuân thủ đúng quy định.

Về chi ngân sách, theo GS Nguyễn Mại nhiều năm qua chúng ta luôn duy trì 2% chi ngân sách cho khoa học công nghệ, số chi này là phù hợp song chưa năm nào giải ngân được con số như kỳ vọng. Nguyên nhân chính là do các cơ chế chính sách chồng chéo, bó buộc.
GS Mại cho rằng, việc quyết định tăng ngân sách lên 3% năm 2025 và tiếp tục tăng trong 5 năm tiếp theo, phấn đấu số chi cho khoa học công nghệ là 2%/ GDP thể hiện quyết tâm lớn, phù hợp với bối cảnh hiện tại với các cơ chế đặc biệt được xây dựng, xác định.
GS Mại phân tích: ”Suốt hàng chục năm qua, Việt Nam thành công với mô hình lấy lợi ích gia công, giá lao động rẻ, thâm dụng vốn để đổi mới, phát triển đất nước trở thành nước xuất khẩu lớn, tăng trưởng GDP nhanh... Tuy nhiên, tình hình thế giới đã thay đổi, cách mạng công nghệ khiến các lợi thế về tài nguyên, lao động giá rẻ không còn phát huy. Việt Nam đứng trước thách thức không còn dư địa tăng trưởng nếu chỉ dựa vào các động lực cũ sẽ không thể vượt qua chính mình và phát triển cùng các quốc gia. Đơn cử như Singapore, đảo quốc sư tử bứt phá tăng tốc phát triển nhờ vào nền tảng mở cửa, cơ chế mở cửa nền, các quốc gia như Trung Quốc chi lượng tiền khổng lồ cho các nghiên cứu khoa học từ cơ bản, đến ứng dụng để tạo ra giá trị tăng khổng lồ cho nền kinh tế. Đó là xu thế, là hướng đi mà Việt Nam phải sớm đi”.
PGS, TS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới cho rằng: “Các cường quốc trên thế giới đều có số chi lớn vào khoa học công nghệ vì đây là nguồn lực mới cho phát triển, trong đó đặc biệt là vật liệu mới, lực lượng sản xuất mới.
Theo ông Lược, ngoài khoản ngân sách của Nhà nước chi cho khoa học công nghệ rất lớn, các nước khác như Trung Quốc, Singapore đều xây dựng cơ chế mở, khuyến khích các startup (khởi nghiệp) về công nghệ, tiền ảo, thanh toán không tiền mặt, thương mại điện tử, vật liệu mới…. Từ đây, họ thu hút được lượng vốn đầu tư khổng lồ cho khoa học công nghệ từ đầu tư xã hội.

PGS Lược cho rằng: Vốn Nhà nước đảm nhiệm vai trò là vốn mồi, tham gia lập các Quỹ đầu tư, quỹ uỷ thác, quỹ mạo hiểm, đầu tư khoa học cơ bản, chuyên sâu, những sản phẩm đòi hỏi thời gian dài, sản phẩm lõi, chiến lược. Các sản phẩm khoa học ứng dụng, có thể áp dụng ngay vào cuộc sống, để dành “đất” cho các trường đại học, viện nghiên cứu tư nhân, các doanh nghiệp tham gia. Đó là sự khéo khôn trong sử dụng nguồn lực và là xu thế của thị trường cạnh tranh tự do nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng, tối thượng là: Thị trường, Tự do và Hiệu quả.
Theo giới chuyên gia, với năng lực hiện có và nguồn ngân sách chưa lớn. Dù quyết tâm lấy khoa học công nghệ là động lực cho đổi mới, cho phát triển song cần “lựa cơm gắp mắm” đầu tư vào những lĩnh vực thực sự phù hợp với hoàn cảnh và nguồn lực đất nước, tránh cạnh tranh, đối đầu với các quốc gia có tiềm lực lớn mạnh để hạn chế cạnh tranh trực diện. Còn rất nhiều đường hướng, ngõ ngách phát triển có dư địa tăng trưởng cao.
“Việt Nam nên chú trọng vào nghiên cứu ứng dụng về công nghệ mang tính ứng dụng cao dựa trên các dự án chiến lược, các đòi hỏi bứt thiết của phát triển đất nước. Trong đó là vật liệu xây dựng mới, là giao thông đô thị thông minh, là kết nối giáo dục không khoảng cách, là nghiên cứu các công trình ứng dụng để vận hành và phát triển kinh tế biển (vận tải thông minh, nghiên cứu biển, năng lượng từ biển, tăng giá trị gia tăng từ biển…. Một đất nước 3/4 giáp biển, chúng ta chỉ mới khai thác được du lịch, trong khi đó vận tải biển, giá trị gia tăng từ thuỷ hải sản, năng lượng từ sóng biển là vẫn chưa nhiều”, ông Lược phân tích.
Cũng về chi ngân sách, PGS, TS Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng: Một trong các chính sách lớn đối với khoa học và công nghệ là tăng chi tiêu gắn với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
“Đây là giải pháp đột phá bởi các công trình nghiên cứu không thể tiến hành theo năm, theo tháng mà có thể kéo dài nhiều năm. Nếu chúng ta xin kinh phí năm một, năm sau không có kinh phí, công trình nghiên cứu khoa học lại dang dở, tạm gác lại chờ kinh phí.... Như vậy rất lãng phí nguồn lực", PGS Hoàng Văn Cường cho hay.
Theo ông Cường, muốn có sản phẩm khoa học công nghệ tốt, Nhà nước cần giao nhiệm vụ, đặt hàng đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp. Thậm chí có thể đặt hàng 3-5 năm và các trường đại học cũng cần là nhân tố, yếu tố chủ chốt tham gia vào công cuộc này.
PGS Cường nêu: “Hiện có đến 90% nghiên cứu của Việt Nam được công bố là do trường Đại học, kinh phí Nhà nước cấp cho các trường nghiên cứu khoa học chưa đến 10% tổng chi ngân sách cho các đơn vị được nhận. Rõ ràng, như vậy chưa quan tâm đúng đến một trong những chủ thể của nghiên cứu khoa học, sáng chế, phát minh”.

GS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: "Khoán chi cho sản phẩm, tức là khoán cho đầu ra, cho hiệu quả gắn với thực tiễn. Chúng tôi cho rằng từ nay đến 2030 chi cho khoa học công nghệ đạt 2%/GDP là chủ trương đúng. Bởi khoa học công nghệ là dài hơi, từ 3-5 năm mới có sản phẩm, không thể làm khoa học công nghệ chỉ trong vài tháng mà ra được, nhất là các nghiên cứu nền tảng".
Thị trường khoa học là thứ quyết định cho phát triển khoa học và công nghệ, đó là đề bài và xác định đề bài. Doanh nghiệp phải tham gia nhiều hơn, các đề bài Nhà nước cần phải xác định giao cho nơi hiệu quả cả công và cả tư.
Theo các nhà khoa học, cạnh tranh nguồn lực và chi phí của thế giới ngày càng khốc liệt. Một nền kinh tế có lợi thế so sánh về quy mô như Trung Quốc, khi áp dụng khoa học, máy móc hoá và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, thì lợi thế cạnh tranh của họ là tuyệt đối, chi phí rẻ, họ lại thừa hưởng việc được Nhà nước hỗ trợ về chính sách, pháp lý, có chuỗi liên kết cùng thắng với doanh nghiệp dân tộc để cạnh tranh với nước ngoài thì rõ ràng, sẽ là cuộc cạnh tranh mất còn.
GS Lê Quân cho rằng: “Áp lực của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, chúng tôi thường xuyên nhận được đơn đề nghị từ các doanh nghiệp để cho các đầu bài, công trình nghiên cứu, các ý tưởng để giảm chi phí, tăng dư địa và đổi mới nguồn lực. Con người chúng tôi sẵn có là những chuyên gia, sinh viên dám thử thách, dám sáng tạo. Cơ sở vật chất của các trường Đại học là Viện Nghiên cứu, là thiết bị, máy móc”.
Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhấn mạnh: Tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng năm 2021, khoa học và công nghệ được xem là 1 trong 3 đột phá, chiến lược để phát triển đất nước.
“Tuy nhiên, chúng ta chưa đầu tư nhiều vào khoa học và công nghệ, điều này cũng tương tự với việc chúng ta trọng dụng và sử dụng giới tinh hoa công nghệ để phát triển.
"Phải xác định rằng, Nguồn lực bắt đầu từ tư duy, đột phá phải xuất phát từ hành động. Không có thì chúng ta không thể thay đổi được đất nước. Vận nước từ chủ quan, khách quan đòi hỏi chúng ta phải thực hiện liên tiếp các đổi mới và chỉ có đổi mới thường xuyên như cơ chế của doanh nghiệp, thì đất nước mới phát triển được" chuyên gia Phạm Chi Lan nói.
Chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh: “Nguồn lực tinh hoa là cực kỳ quan trọng cho sự đổi mới cần thiết; doanh nghiệp cần tinh hoa để có những doanh nhân dẫn dắt sự phát triển, khoa học công nghệ là lĩnh vực của giới tinh hoa để tạo nên những nguồn lực mới về khoa học công nghệ, bước đầu là bằng các ứng dụng từ bên ngoài, sau đó bằng các ứng dụng khoa học công nghệ của chính mình. Chúng ta phải đặt lên bàn cân những vấn đề này để đo đếm lại”.
Còn nữa...
Tôi vừa đau đớn vừa cảm thấy mình thật thất bại.
Tháng Giêng năm Gia Khánh thứ 4, Thái thượng Hoàng Càn Long Đế qua đời, Vương Hoài Tổ dâng tấu vạch tội Hòa Thân. Gia Khánh Đế lập tức ra chiếu lệnh cách chức Hòa Thân, giam vào ngục, xử tử hình.
Theo lịch sử, Tần Mục công là người đã đưa nước Tần từ vị trí một chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây bắc Trung Quốc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu. Và tất nhiên, thành công này không thể không nhắc tới “quân sư” đại tài Bách Lý Hề.
NATO khẳng định khối lượng vũ khí viện trợ cho Ukraine không hề suy giảm, bất chấp những thay đổi trong chính sách của Mỹ sau khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền, theo UATV English.
HLV Đoàn Minh Hải hiện đang được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá có thể dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam khi HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng rời "ghế nóng".
Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 Đinh Thị Phương Anh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, duyên dáng
Ngày 23/12, tại trụ sở UBND xã Mường É, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Ty DVL Ventures – Hà Vy và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Tham dự chương trình có lãnh đạo xã Mường É, đại diện các trường học trên địa bàn cùng đông đảo bà con các dân tộc trong xã.
Ngày 11/12/2025 tại Hà Tĩnh - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) đã trao tặng 670.984 cây keo giống cho các hộ dân tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng bị tàn phá nghiêm trọng bởi cơn bão Bualoi, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Qua đó nâng tổng số cây Ngân hàng trao tặng và trồng vượt 1 triệu cây xanh trên khắp cả nước nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.
Mùa lễ hội cuối năm mang đến không khí rộn ràng của mua sắm, gặp gỡ và những chuyến đi nối tiếp nhau. Đây cũng là lúc những người tiêu dùng thông thái lên kế hoạch để chi tiêu hợp lý và “tận dụng” tối đa các ưu đãi từ các ngân hàng hay các thương hiệu, cho trải nghiệm mua sắm trong giai đoạn cao điểm thêm trọn vẹn.
Theo các nguồn tin, mâu thuẫn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đang ngày càng sâu sắc, khi hai bên bất đồng gay gắt về cách thức chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, theo Intellinews.
Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia xác nhận "đầu hàng" trước FIFA; HLV Thawatchai quyết “sửa sai” ở giải U23 châu Á; Ronaldo lọt Top 5 cầu thủ có thể gây thất vọng ở World Cup 2026; Disasi sắp chia tay Chelsea; Bruno Fernandes đi ăn tối cùng gia đình.
SEA Games 33 đã chính thức khép lại, đánh dấu một kỳ đại hội nhiều cảm xúc và dấu ấn đáng nhớ của thể thao Việt Nam. Những tài năng thể thao đang được Quỹ Phát triển Tài năng Việt tài trợ học bổng Đại học đã thi đấu đầy nỗ lực và giành được những tấm huy chương giá trị.
“Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ dừng ở mong muốn tham gia, mà đã bắt đầu chuyển động thực chất, tìm kiếm đối tác, chuẩn bị nguồn lực để bước vào đảm nhận những dự án mang tầm quốc gia”, TS Nguyễn Minh Phong nhận định.
Nhiều ngôi sao hàng đầu trong showbiz Việt bị bắt giam trong năm qua như Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trương Ngọc Ánh, Công Trí...
Sư thầy chủ trì hôn lễ đã hé lộ hành động xúc động khi Shin Min Ah từng đội gạo lên núi cầu nguyện cho Kim Woo Bin vượt qua bạo bệnh khiến quan khách rơi nước mắt.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, yếu tứ chi, tăng phản xạ gân xương và phân ly cảm giác, không tự sinh hoạt được, ăn qua sonde dạ dày.
Với việc chơi xuất sắc tại SEA Games 33, góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành HCV, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã vinh dự nhận được bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công an.
Tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Quốc Vương - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh do được điều động, phân công công tác khác.
Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp dũng cảm tiến về phía trước, tài lộc liên tục đổ về, có cơ hội thoát nghèo trở nên giàu có vào dịp Giáng sinh.
Tỉnh Đồng Tháp mới (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, thúc đẩy tăng trưởng GRDP trên 8%.
Thất bại của châu Âu trong việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine không chỉ phơi bày sự chia rẽ nội khối, mà còn đẩy Kiev vào thế ngày càng khó trụ vững trong cuộc chiến tiêu hao với Moscow, theo Politico.
Về nhà sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, trung vệ Phạm Lý Đức đã giao lưu bóng đá và phát quà từ thiện cho bà con tại quê nhà Long Thuận, Tây Ninh.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu, không hề nghĩ rằng mình bị nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm.
Triệu Lộ Tư vực dậy sự nghiệp rực rỡ nhờ tác phẩm thành công vang dội trong khi Ngu Thư Hân đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ vì hàng loạt bê bối đời tư cùng dự án phim thua lỗ nặng nề.
Chính phủ quần đảo Marshall bắt đầu giải ngân khoản trợ cấp 200 USD mỗi quý cho mọi công dân cư trú trên lãnh thổ nhằm giảm bớt áp lực tài chính và ngăn chặn làn sóng di cư.
Không khí Giáng sinh 2025 đang "bùng nổ" tại khu vực Nhà thờ Lớn. Toạ độ "sống ảo" này đang thu hút hàng ngàn lượt khách đổ về chụp ảnh, check-in.
Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng hung khí tấn công một người phụ nữ trên địa bàn phường An Khê, hiện đối tượng vẫn đang bỏ trốn.
Trung ương biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với kinh nghiệm 30 năm trồng sầu riêng, ông Nguyễn Hoàng Anh ở ấp 4, xã Đại Hải, TP Cần Thơ giờ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Khi thị trường ngày càng có nhu cầu cao về sản phẩm sầu riêng sạch, ông Hoàng Anh nhanh chóng chuyển hướng trồng sầu riêng hữu cơ...
Sau khi gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, TP.HCM lên kế hoạch số hóa dữ liệu học tập cá nhân và đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.