Vân Dung nói gì khi trở thành "Táo Y tế" của "Táo quân" 2021?

Thúy Ngọc Thứ tư, ngày 13/01/2021 16:25 PM (GMT+7)
Không còn là tin đồn, "Táo quân 2021" sẽ quay trở lại sau một năm vắng bóng. "Táo Y tế" Vân Dung đã chia sẻ chân tình với Dân Việt những câu chuyện xoay quanh chương trình trải dài suốt thanh xuân của mình.
Bình luận 0
Táo Y tế của Táo quân 2021 Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi" - Ảnh 1.

"Táo Y tế" Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi!".

Chương trình "Gặp nhau cuối năm" hay "Táo quân" kể từ khi lên sóng năm 2003 đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của đông đảo người hâm mộ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Dù mỗi năm lên sóng có khen, có chê nhưng phải thừa nhận sức hút của "Táo quân" vào mỗi dịp Tết Nguyên đán thì khó có chương trình nào có thể thay thế được.

Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình thông báo ngưng sản xuất sau 16 năm phát sóng. Điều này đã gây ra sự hẫng hụt lớn đối với những người yêu mến chương trình được coi là "đặc sản" không thể thiếu đối với khán giả Việt Nam vào đêm 30 Tết.

Táo Y tế của Táo quân 2021 Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi" - Ảnh 2.

Năm 2020 được cho là năm có nhiều chất liệu phong phú để xây dựng, khai thác nhiều vấn đề mới mẻ cho kịch bản cho chương trình "Táo quân" với nhiều sự kiện chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với sự trở lại lần này, người hâm mộ chờ đợi sự bùng nổ của "Táo Quân 2021" với sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc suốt những năm qua như: nghệ sĩ Chí Trung, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung...

"Táo quân là cả thanh xuân của tôi!"

Chào nghệ sĩ Vân Dung! Mới đây, thông tin chính thức về chương trình "Táo quân" trở lại khiến khán giả bất ngờ. Khi nhận được tin mừng chương trình tiếp tục được phát sóng, cảm xúc của chị thế nào?

- Chương trình "Táo quân" không những là cả thanh xuân của tôi, của cả dàn nghệ sĩ mà còn là "món ăn tinh thần" của không ít khán giả mỗi khi Tết đến Xuân về. Khi thông tin "Táo quân" được phát sóng trở lại trong đầu năm mới 2021, tôi không biết diễn tả như thế nào bằng cảm xúc "vỡ òa trong vui sướng".

Năm ngoái, nhà đài thông báo ngừng phát sóng chương trình "Táo quân" sau nhiều năm lên sóng, thông tin này khiến khán giả hụt hng. Cảm xúc lúc đó của dàn Táo như thế nào và mọi người nghĩ gì về việc chương trình sớm được trở lại?

- Khi nhà đài thông báo ngừng phát sóng chương trình "Táo quân", cả dàn Táo chúng tôi với cảm xúc nghẹn ngào, chỉ biết im lặng nhìn nhau. Tất cả chỉ muốn ôm nhau khóc thật to, tự dưng có cảm giác tủi thân và trống vắng vô cùng. Đêm giao thừa hằng năm, chúng tôi rất hạnh phúc khi được mang được những câu chuyện trong năm cũ, những tiếng cười gửi tới mọi người. Đó là niềm vui mà những người nghệ sĩ như tôi muốn gửi tới mọi người.

Từ lâu, người hâm mộ hào hứng đặt cho chương trình câu vần: "Thấy Táo là thấy Tết". Điều này đã tạo sự vui vẻ, ấm cúng trong thời khắc giao thừa hằng năm. Vậy nên, khi có thông báo dừng phát sóng chương trình "Táo quân", tôi rất buồn và hụt hẫng.

Táo Y tế của Táo quân 2021 Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi" - Ảnh 4.

Sự trở lại có "Táo quân" có phải vì sức ảnh hưởng của chương trình này quá lớn mà khiến các chương trình mới chưa đủ lực để thay thế?

- Sự trở lại của "Táo quân" không chỉ là niềm mong mỏi của toàn thể khán giả trong nước mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu của những bạn du học sinh, những người lao động xa quê… và là cả thanh xuân của chúng tôi. Để nói chương trình "Táo quân" có sức ảnh hưởng quá lớn với khán giả là hoàn toàn đúng.

Chị có thể bật mí về quá trình tập luyện của các Táo cho khán giả cùng biết không?

- Hiện tại, chúng tôi đang gấp rút cho quá trình tập luyện. Tôi mong rằng sự trở lại lần này của chương trình gửi tới khán giả thưởng thức những tiết mục ấn tượng, ý nghĩa nhất. Chúng tôi đã sang buổi tập luyện thứ 5 và còn phải tập luyện nhiều ngày, đêm nữa. Vì hầu hết mọi người trong đoàn đã làm việc với nhau rất lâu, đều hiểu và thân thiết với nhau nên quá trình tập luyện cũng không gặp nhiều khó khăn, tất cả đều vui vẻ, giúp đỡ nhau để hoàn thành vai của mình một cách tròn trịa nhất.

Táo Y tế của Táo quân 2021 Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi" - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ hình ảnh hậu trường tập luyện "Táo quân".

Cường độ tập luyện dày đặc như thế, mọi người cân bằng giữa chế độ ăn – ngủ - nghỉ như thế nào để duy trì chất lượng công việc mà vẫn đảm bảo sức khỏe?

- Trong những ngày này, chúng tôi chỉ nghĩ đến công việc và công việc, chỉ mong sao quá trình tập luyện đạt chất lượng tốt nhất, còn việc ăn, ngủ lúc nào cũng trong tình trạng "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" (cười). Mệt nhưng vui. Với tôi, không được làm việc, không được cống hiến cho công việc còn mệt hơn nhiều.

Nhiều năm góp mặt trong chương trình, nhưng qua mỗi năm cái khó mà chị gặp phải là gì?

- Bản thân tôi đã gắn bó với chương trình lâu rồi, nhưng qua mỗi năm, tôi luôn phải tìm tòi sự sáng tạo để làm mới phần vai diễn của mình. Cái mà tôi luôn suy nghĩ rằng: "Sợ mình còn duyên, còn sự hài hước và còn được khán giả yêu mến nữa không?".

Táo Y tế của Táo quân 2021 Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi" - Ảnh 6.

"Táo quân" lên sóng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt thì gia đình Táo mới có Tết

Năm nay chị vào vai Táo gì?

- Mọi người đã biết, trong năm vừa qua không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới đang đau đầu về tình hình dịch bệnh. Năm nay, tôi vào vai "Táo Y tế" hứa hẹn sẽ nhiều câu "hỏi xoáy đáp xoay" dành cho tôi trong buổi chầu đây. (Cười).

Với cương vị là "Táo Y tế", chị mong muốn điều gì trong năm mới?

- Tôi mong một điều duy nhất đó là mong hết bệnh dịch, người dân có nhiều sức khỏe, cười thật nhiều trong năm mới, nhịp sống được trở lại như trước.

Táo Y tế của Táo quân 2021 Vân Dung: "Táo quân là thanh xuân của tôi" - Ảnh 7.

"Gia đình Táo" tích cực tập luyện trước ngày "Táo quân" 2021 lên sóng.

Vậy "Táo Y tế" có đưa ra hướng nào để khắc phục cùng người dân trong năm tới không?

- Năm qua, ngành Y tế đã làm rất tốt trong vấn đề phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân khỏi dịch bệnh. Và cảm ơn những y, bác sĩ đã tình nguyện ra tuyến đầu chung tay cùng người dân chống dịch. Trong năm mới, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ được đánh bay và mọi người không ngừng nâng cao tinh thần, ý thức tự phòng, chống dịch của bản thân mình.

Theo chị, trong buổi chầu Ngọc Hoàng năm năm nay, Táo nào "đau đầu" nhất?

- Bí mật sẽ được bật mí trong đêm 30 Tết. (Cười).

Khán giả rất háo hức với sự trở lại của "Táo quân 2021", vậy chương trình năm nay có điều gì khác biệt so với mọi năm?

- "Táo quân" trong suốt 17 năm. Năm nào cũng đều có sự khác biệt, mỗi năm luôn là một màn chầu mới lạ, sắc nét và trào phúng, năm nay có nhiều nhân tố mới.

Xin cảm ơn những chia sẻ của "Táo Y tế" Vân Dung!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem