Tập đoàn T&T Group khởi công dự án 4,5 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ khắc phục lũ lụt ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 12/10/2020 11:38 AM (GMT+7)
Tập đoàn T&T Group vừa khởi công dự án khu dịch vụ - du lịch Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư gần 4,5 nghìn tỷ đồng; đồng thời trao 2 tỷ đồng cho tỉnh này khắc phục hậu quả lũ lụt đang diễn ra hết sức nguy hiểm.
Bình luận 0

Sáng 12/10/2020, dưới sự chứng kiến của chính quyền và người dân địa phương, tỉnh Quảng trị cùng Tập đoàn T&T Group đã tổ chức lễ khởi công dự án khu dịch vụ - du lịch Gio Hải.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 4,5 nghìn tỷ đồng, quy mô 21,9ha, trong đó giai đoạn 1 là 13,45 ha, do Tập đoàn xây dựng Delta là nhà thầu xây dựng.

Tập đoàn T&T Group khởi công dự án gần 4,5 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ khắc phục lũ lụt ở Quảng Trị  - Ảnh 1.

Dự án khu dịch vụ - du lịch Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có mức đầu tư gần 4,5 nghìn tỷ đồng

Từ một vùng đất từng hứng "mưa bom, bão đạn" trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, Gio Linh hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến du lịch của cả nước và quốc tế khi dự án khu dịch vụ - du lịch Gio Hải đi vào hoạt động. Đây cũng là công trình đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Trị được coi là thủ phủ đầu tiên của Chúa Nguyễn - khởi nguồn của triều đại phong kiến cuối cùng, đánh dấu nhiều thăng trầm của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa lịch sử đó, T&T Group xác định khu du dịch vụ - du lịch Gio Hải phải phát triển thành một khu nghỉ dưỡng mang màu sắc hoàng cung đương đại kết hợp với phim trường cổ trang làm đặc trưng. Với đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới là Belt Collins, những điểm nhấn về văn hóa, lịch sử của Quảng Trị nói riêng và tinh hoa thế giới nói chung sẽ được kết hợp hài hòa làm vừa lòng du khách.

Tập đoàn T&T Group khởi công dự án gần 4,5 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ khắc phục lũ lụt ở Quảng Trị  - Ảnh 2.

Đại diện Tập đoàn T&T Group (trái) trao tặng 2 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết: "Sau khi hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng, dự án sẽ trở thành một khu du lịch độc đáo và đẳng cấp, tạo nên một điểm nhấn đột phá, khơi dậy tiềm năng du lịch tại biển Quảng Trị và có sức lan toả ra các khu vực lân cận".

Khai thác yếu tố văn hoá lịch sử của Quảng Trị và chắt lọc tinh hoa của thế giới, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các hoạt động vô cùng đa dạng như thưởng thức biểu diễn thực cảnh kinh thành, hóa thân trong các nghi thức cung đình, trải nghiệm chương trình "một ngày làm vua", thưởng trà, thưởng nguyệt, hay đạp xe, dạo biển, tham gia các môn thể thao dưới nước và khám phá văn hóa địa phương.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị dự án có quy mô lớn, được tỉnh hoan nghênh, ủng hộ cao, sẽ là động lực phát triển cho tỉnh khi hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Ông Đồng chỉ đạo chính quyền địa phương, sở, ban ngành cần tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư với phương châm phục vụ tối đa, thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; đồng thời đề nghị Tập đoàn T&T hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động tiến độ, đảm bảo môi trường khi thực hiện, ưu tiên cho lao động địa phương có việc làm tại dự án.

Nhân dịp lễ khởi công, Tập đoàn T&T Group ủng hộ tỉnh Quảng Trị 2,5 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt, 500 triệu để ủng hộ người nghèo xã Gio Hải, huyện Gio Linh và tài trợ tỉnh Quảng Trị công tác lập quy hoạch khu vực ven biển.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem