Tàu hỏa lại đâm người ở đường ngang dân sinh

Thứ bảy, ngày 11/06/2011 05:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nơi xảy ra vụ việc là tuyến đường ngang dân sinh ở Biên Hòa, Đồng Nai, không có rào chắn và đèn tín hiệu, chỉ có biển báo. Đoạn đường này lại bị cây cối che khuất tầm nhìn nên nạn nhân không thấy tàu đang đến.
Bình luận 0

Sáng 10.6, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam, đoạn km 1690+00 (thuộc địa bàn khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), tàu khách mang số hiệu SN5 do ông Nguyễn Ngọc Ẩn - nhân viên Công ty đầu kéo Sài Gòn điều khiển chạy hướng từ miền Trung vào TP.HCM đã đâm vào xe máy do ông Vũ Quốc Hiếu (65 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) điều khiển làm ông Hiếu chết tại chỗ.

Theo những người chứng kiến tai nạn, nơi xảy ra vụ việc là tuyến đường ngang dân sinh, không có rào chắn và đèn tín hiệu, chỉ có biển báo. Bên cạnh đó, đoạn đường này lại bị cây cối che khuất tầm nhìn nên ông Hiếu không thấy tàu đang đến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem