Tàu khu trục Mỹ bảo vệ Olympic Sochi bị gặp hạn

Thứ tư, ngày 19/02/2014 15:01 PM (GMT+7)
Tàu khu trục USS Taylor, một trong hai tàu của Hải quân Mỹ được triển khai ở Biển Đen để bảo vệ Thế vận hội mùa đông Sochi, đã bị mắc cạn tại cảng Samsun Thổ Nhĩ Kỳ khi đến đây để tiếp nhiên liệu.
Bình luận 0
May mắn là không có ai bị thương. Theo đánh giá thiệt hại tới thời điểm này thì chỉ có chân vịt bị hỏng, còn thân tàu và các thiết bị khác không bị ảnh hưởng gì.

img
Một chiếc tàu khu trục USS Taylor của Mỹ

Lực lượng Hải quân Mỹ đặc trách châu Âu (US Naval Forces Europe) xác nhận rằng chiếc tàu này đã bị mắc cạn vào thứ Tư tuần trước (ngày 12.2) khi đang chuẩn bị neo đậu tại cảng Samsun Thổ Nhĩ Kỳ, cách Sochi khoảng 240 dặm (khoảng 380 km).

Đại úy Brenda Malone, phát ngôn viên của Lực lượng Hải quân Mỹ đặc trách châu Âu cho biết: "Quá trình đánh giá mức độ thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Kết quả ban đầu cho thấy có một số thiệt hại ở bộ phận chân vịt, nhưng thân tàu dường như không bị ảnh hưởng gì”.

Bà cũng cho biết hiện vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá được ảnh hưởng của vụ việc đối với nhiệm vụ quay lại Biển Đen để bảo vệ Sochi.

USS Taylor và tàu chỉ huy đổ bộ USS Mount Whitney đã ở Biển Đen ngay trước khi khai mạc Thế vận hội Sochi. Những chiến hạm này được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải thông thường ở Biển Đen, cùng với đó là sẵn sàng sơ tán các công dân Mỹ hoặc hỗ trợ về mặt quân sự trong trường hợp phiến quân Hồi giáo tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm vào sự kiện này.
Infonet (Theo Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem