Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi bảo dưỡng

Thứ ba, ngày 22/04/2014 18:56 PM (GMT+7)
Theo Tin tức Bắc Kinh ngày hôm nay đưa tin, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc- Liêu Ninh đã quay trở lại nhà máy đóng tàu Đại Liên để tiến hành đợt bảo dưỡng trung kỳ lần đầu tiên.
Bình luận 0
Theo dự đoán của các chuyên gia Hải quân, lần sửa chữa này sẽ kéo dài trong sáu tháng, chủ yếu tập trung bảo dưỡng toàn diện hệ thống động lực và hệ thống vũ khí và các hệ thống khác trên tàu. Thông thường thì những hệ thống vũ khí phức tạp trên tàu sân bay đều cần tiến hành bảo dưỡng toàn diện định kỳ, bên cạnh đó các thủy thủ trên tàu cũng cần tiến hành huấn luyện thường xuyên và tổng thể để bảo đảm sức chiến đấu.

Bắt đầu bảo dưỡng trung kỳ cũng có nghĩa là giai đoạn thử nghiệm, tức giai đoạn đầu của tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành. Đây cũng chính là lý do tàu Liêu Ninh vắng mặt trong cuộc tập trận hải quân đa phương diễn ra vào ngày 23 tới đây tại Thanh Đảo nhân kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.

img
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Chuyên gia hải quân Trung Quốc Lý Kiệt cho biết, cũng có trường hợp tàu sân bay sau khi quay trở lại xưởng sản xuất sẽ tiến hành sửa chữa trong khoảng thời gian từ ba tới bốn năm, tiến hành thay thiết bị hoặc trang bị thêm thiết bị. Tuy nhiên, nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu học thuật quân sự Hải quân Trung Quốc Tào Vệ Đông tiết lộ, thời gian tàu sân bay Liêu Ninh bảo trì sẽ là khoảng sáu tháng.

Hồi tháng 9 năm 2012 , Nhà máy đóng tàu Đại Liên chính thức chuyển giao tàu Liêu Ninh cho Hải quân Trung Quốc, sau khi con tàu này tiến hành thử nghiệm thành công hơn 10 lần thử nghiệm trên biển. Tới tháng 8 năm 2013, tàu Liêu Ninh lần đầu tiên trở lại sau khi cảng Đại Liên để tiến hành sửa chữa giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm huấn luyện của nó. Khi đó, chuyên gia hải quân Lưu Giang Bình từng tiết lộ, lần sửa chữa đó chủ yếu tập trung vào kết cầu thân tàu, hệ thống điện, và thiết bị vũ khí trên tàu.

Nguồn tin cũng cho biết, cái gọi là tiến hành bảo dưỡng trung kỳ chính là tiến hành kiểm tra bảo dưỡng toàn diện tất cả các hệ thống trên tàu. Nếu như tiến hành sửa chữa quy mô nhỏ thì có thể tiến hành tại căn cứ của tàu sân bay, còn tiến hành bảo dưỡng trung kỳ thì cần tiến hành bảo dưỡng tại các ụ tàu ở xưởng sản xuất, ví dụ như tiên hành bảo dưỡng cánh quạt, hệ thống sonar, hệ thống động lực, trục đẩy…

Chuyên gia quân sự Tào Vệ Đông cho biết, hiện tại cần kiểm tra tổng thể thiết kế trên tàu Liêu Ninh liệu có hợp lý, chất thép có phù hợp hay không, khoang chứa bố trí phù hợp hay không… Thông qua kết quả của những bài kiểm tra đó để tiến hành sửa chữa bảo dưỡng trung kỳ cho tàu sân bay liêu Ninh.

Được biết, Hải quân Mỹ thực hiện kế hoạch tổng thời gian triển khai bố trí và bảo dưỡng đối với tàu sân bay là 36 tháng. Mỹ sẽ áp dụng kế hoạch này với tàu sân bay Truman. Theo đó, tháng 11 năm nay tàu sân bay này sẽ chính thức bước vào chu kỳ bố trí triển khai và bảo dưỡng 36 tháng này, sau đó liên tiếp thực hiện các cuộc huấn luyện thử nghiệm cơ sở và liên hợp, tiếp đó 8 tháng là bố trí triển khai, cuối cùng là tiến hành 14 thử nghiệm tổng thể và đưa vào chiến đấu.

Chuyên gia hải quân Trung Quốc Lý Kiệt cũng cho biết, kỹ thuật bảo dưỡng tàu sân bay của Trung Quốc và Mỹ rất khác nhau, chẳng hạn như tàu sân bay của Mỹ là tàu sân bay động cơ hạt nhân còn của Trung Quốc là động cơ thường. Ngoài ra, Mỹ đã có kinh nghiệm kỹ thuật dày dặn trong việc bảo dưỡng các tàu sân bay còn Trung Quốc vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu thăm dò kỹ thuật bảo dưỡng.
Bạch Dương (theo Xinhuanet) (Bạch Dương (theo Xinhuanet))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem