Tên lửa Zircon 'bất khả chiến bại' của Nga có gì đặc biệt?

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 28/01/2023 14:10 PM (GMT+7)
Nga được cho là sẽ sớm sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon trong năm nay khi xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bình luận 0
Tên lửa Zircon 'bất khả chiến bại' của Nga có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi sức mạnh của tên lửa Zircon. Ảnh: Getty

Ông Leonov Alexander Leonov, tổng giám đốc kiêm trưởng phòng thiết kế tên lửa Reutov NPO Mashinostroeniya cho biết tên lửa siêu thanh Zircon có tầm bắn lên đến 900km.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông nói: "Bạn biết đấy, tôi xác nhận những gì quân đội nói. Thậm chí 900km còn chưa phải phạm vi tối đa của tên lửa này. Chúng sẽ được đưa vào trang bị cho Hải quân Nga trong năm nay".

Ông cũng cho biết tên lửa đang được sản xuất hàng loạt.

Đối đầu với những khó khăn ở Ukraine, Nga dường như đang đẩy mạnh các nỗ lực quân sự của mình. Điện Kremlin trong tuần này tuyên bố rằng họ đã tiến hành "các cuộc tập trận tên lửa siêu thanh" ở phía tây Đại Tây Dương.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã thử nghiệm khả năng tấn công. Theo nội dung huấn luyện, tàu được bố trí tên lửa siêu thanh Zircon tấn công mục tiêu trên biển ở khoảng cách hơn 900 km".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tàu Gorshkov "là tàu đa năng hiện đại, được trang bị tên lửa dẫn đường và được thiết kế để hoạt động ở các vùng biển và đại dương xa xôi".

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đang phát triển tên lửa Zircon vào năm 2019, nhấn mạnh rằng tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần âm thanh và "có thể tấn công các mục tiêu hải quân hoặc bộ binh".

Năm 2018, Tổng thống Nga từng tuyên bố tên lửa siêu thanh của Moscow là "bất khả chiến bại" và có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái đất trong vòng 30 phút.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tuần cảnh báo rằng phương Tây và Nga gần như lâm vào một cuộc chiến trực tiếp vì viện trợ quân sự được gửi tới Ukraine.

Hôm 24/1, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cảnh báo rằng Moscow đang theo dõi "sự mở rộng" của NATO. Ông nói: "NATO có tham vọng mở rộng sang Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời họ cũng sử dụng Ukraine như một công cụ để tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại đất nước của chúng tôi".

Ông Gerasimov đề cập đến đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, được gửi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông nói thêm: "Đất nước và các lực lượng vũ trang của Nga đang chống lại toàn bộ tập thể phương Tây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem