Tên vợ ông Nguyễn Đức Chung lại xuất hiện ở vụ mua bán Redoxy 3C

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 26/09/2021 10:16 AM (GMT+7)
Trong việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C của Hà Nội, cơ quan truy tố cáo buộc cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có hành vi vụ lợi. Ông này chỉ đạo mua chế phẩm qua công ty do vợ đầu tư 100% vốn để hưởng lợi.
Bình luận 0

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong vụ Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C để làm sạch nước hồ ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng bị truy tố với cựu Chủ tịch Hà Nội trong vụ án này là Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic), Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty thoát nước).

Tên vợ ông Nguyễn Đức Chung lại xuất hiện ở vụ mua bán Redoxy 3C - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc là chủ mưu vụ mua chế phẩm Redoxy 3C. (Ảnh: VOV)

2 bị can này cũng bị truy tố cùng tội danh như ông Nguyễn Đức Chung.

Cáo trạng thể hiện, năm 2016 UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Chung khi đó là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của Công ty Watch Water (Đức), tổ chức đoàn tham quan, thử nghiệm, đặt hàng sản xuất chế phẩm Redoxy 3C để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước hồ ở địa bàn Thủ đô.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sau đó chỉ đạo bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.

Ông Chung yêu cầu dừng việc xử lý ô nhiễm nước hồ theo công nghệ cũ, với chế phẩm Redoxy 3C thì chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm này.

Tên vợ ông Nguyễn Đức Chung lại xuất hiện ở vụ mua bán Redoxy 3C - Ảnh 2.

Võ Tiến Hùng (phải), Nguyễn Trường Giang (trái) là 2 bị can bị truy tố cùng tội danh với cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: BCA)

Về Công ty Arktic, nhà chức trách cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ án.

Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 100% vốn (5 tỷ đồng) và lấy tên con trai Nguyễn Đức Hạnh đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh.

Bà Hoa sau đó nhờ một người khác đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ thay cho gia đình, Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% vốn điều lệ.

Thời điểm Hà Nội có đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Đức, bị can Nguyễn Trường Giang dù không phải cán bộ của UBND TP.Hà Nội nhưng trong suốt quá trình đi thăm, làm việc, khảo sát, trao đổi, đàm phán, có vị thế ký độc quyền, nhập khẩu từ Watch Water GmbH và bán cho UBND TP.Hà Nội chế phẩm Redoxy 3C do chính UBND TP.Hà Nội đặt hàng.

Tên vợ ông Nguyễn Đức Chung lại xuất hiện ở vụ mua bán Redoxy 3C - Ảnh 3.

Hiện tại chưa có cơ quan chức năng có thẩm quyền nào đánh giá tính hiệu quả của Redoxy 3C. (Ảnh: T.A)

Khi công ty do Võ Tiến Hùng làm Giám đốc chưa ký hợp đồng mua chế phẩm của Công ty Arktic, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu bị can Hùng ứng trước tiền mua.

Ông Hùng sau đó dùng tiền của gia đình chuyển cho Giang 4,6 tỷ đồng ứng trước để mua Redoxy 3C.

Chế phẩm Redoxy 3C đã được hãng Watch Water GmbH bán với giá 8,5 euro/kg, mang lại lợi ích cho thành phố.

Lúc đó cựu Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bị can Võ Tiến Hùng làm trái pháp luật, mua qua Công ty Arktic (với giá 295.000 đồng/kg đến 326.000 đồng/kg), mang lại lợi ích không chính đáng cho Công ty Arktic.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ở vụ mua bán Redoxy 3C này, vợ ông Nguyễn Đức Chung một lần nữa lại xuất hiện ở vụ án mà chồng bị truy tố.

Ở vụ án liên quan đến sai phạm của các gói thầu số hóa năm 2016, 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội làm chủ đầu tư, cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành ngày 21/9/2021 vừa qua cho thấy, Công ty Minh Hoa (do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm Giám đốc) có tham gia ký một hợp đồng với Công ty Nhật Cường.

Cơ quan truy tố cáo buộc, hợp đồng ký giữa Công ty Minh Hoa và Công ty Nhật Cường là hợp đồng "khống", hợp đồng này đã được đưa vào để hợp thức hồ sơ năng lực, tham gia đấu thầu của Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh.

Do Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường hiện đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra chưa chứng minh được ý thức chủ quan của bà Hoa liên quan việc ký hợp đồng này.

Còn ở vụ mua bán Redoxy 3C này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng nêu rõ trong cáo trạng, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người bỏ 100% vốn vào Công ty Arktic. Công ty này mua độc quyền chế phẩm Redoxy 3C, ông Chung thì lại chỉ đạo Hà Nội mua chế phẩm từ công ty này để xử lý ô nhiễm nước hồ ở Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem