Du khách Trung Quốc đã bắt đầu "đổ bộ" Thái Lan

Thứ ba, ngày 10/01/2023 13:53 PM (GMT+7)
Ba quan chức Nội các đã chào đón khách du lịch Trung Quốc bằng hoa và quà khi họ đến Sân bay Suvarnabhumi của Bangkok vào ngày 9/1, sau khi đất nước tỷ dân nới lỏng các hạn chế đi lại.
Bình luận 0

Sự kiện này phản ánh sự quan tâm của Thái Lan đối với việc thu hút khách du lịch Trung Quốc trở lại. Đây là nguồn du khách có thể giúp khôi phục ngành du lịch đang bị đại dịch tàn phá. Trước khi Covid-19 xảy ra, họ chiếm khoảng 1/3 tổng số du khách đến Thái Lan.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cùng các bộ trưởng giao thông vận tải và du lịch nằm trong số những chào mừng khi 269 hành khách trên chuyến bay MF833 của Xiamen Airlines từ Hạ Môn ở đông nam Trung Quốc đến. Đây là một trong những chuyến bay đầu tiên đến Thái Lan kể từ khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Các du khách đã nhận được vòng hoa và túi quà nhỏ và được chào đón bằng một biểu ngữ lớn có nội dung "Trung Quốc và Thái Lan là một gia đình, Thái Lan tuyệt vời luôn chào đón nồng nhiệt gia đình Trung Quốc của chúng tôi".

Thái Lan "mong ngóng" du khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Quan chức Thái Lan chào đón du khách Trung Quốc trở lại. (Ảnh: AP).

Thái Lan "mong ngóng" du khách Trung Quốc

Simon Zou đến từ Thiên Tân ở đông bắc Trung Quốc cho biết: "Tôi cảm thấy khỏe. Tôi có thể cảm nhận được lòng hiếu khách của người Thái. Chúng tôi được tặng một số món quà nhỏ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

Khi được hỏi anh dự định làm gì ở Thái Lan, anh trả lời: "Ăn! Vui vẻ! Và trải nghiệm văn hóa của Thái Lan".

"Số lượng khách du lịch từ Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới đến Thái Lan có xu hướng tăng liên tục. Đây là một dấu hiệu tốt cho ngành du lịch Thái Lan, ngành tạo ra thu nhập, gia tăng giá trị cho nền kinh tế, tạo việc làm và cơ hội cho người dân", ông Anutin nói với các phóng viên tại sân bay.

Sự trở lại của du khách Trung Quốc là một bước đi quan trọng hướng tới việc khôi phục ngành du lịch của đất nước. Nhưng nó cũng cho thấy các quốc gia với ngành du lịch là chủ đạo nền kinh tế, gặp khó khăn như thế nào trong việc đối phó với Covid-19.

Khi khách du lịch Trung Quốc đến, Anutin đã thông báo tại sân bay rằng du khách sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Chỉ hai ngày trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành một danh sách chi tiết các yêu cầu sửa đổi đối với du khách từ nước ngoài, bao gồm cả việc không yêu cầu xuất trình bằng chứng tiêm chủng.

Bản thân thông báo của cơ quan giao thông vận tải là một sự thay đổi đột ngột so với chính sách của Thái Lan kể từ tháng 10, khi nước này loại bỏ gần như tất cả các yêu cầu liên quan đến đại dịch đối với du khách từ nước ngoài.

Bắc Kinh đã dỡ bỏ lệnh cách ly bắt buộc đối với những người đến từ nước ngoài được áp đặt khi đại dịch bắt đầu cách đây ba năm. Động thái này dự kiến sẽ giải phóng nhu cầu lớn bị dồn nén đối với du lịch nước ngoài.

Nhưng cho đến nay rất ít chuyến bay đã được khôi phục. Hôm qua, một cuộc kiểm tra lượng khách đến tại các sân bay trong khu vực chỉ tìm thấy một số chuyến bay đến từ Trung Quốc. Điểm đến được lựa chọn nhiều nhất là đi du lịch tại Hàn Quốc.

Sự bùng phát trở lại của Covid-19 ở Trung Quốc và các quy tắc nới lỏng đã khiến Mỹ và một số quốc gia ở Châu Âu và Đông Á thắt chặt các quy tắc đối với khách du lịch từ Trung Quốc, làm dấy lên cáo buộc phân biệt đối xử từ Bắc Kinh. Cố gắng không làm mất lòng Trung Quốc, các quan chức Thái Lan đã nhấn mạnh rằng các quy tắc của Thái Lan áp dụng cho tất cả các quốc gia.

Các quốc gia khác ở Đông Nam Á cũng thường đón một lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc, mặc dù không bằng quy mô của Thái Lan. Hầu hết các yêu cầu nhập cảnh đã bị bãi bỏ và tuân thủ chính sách đó, tuyên bố công khai rằng không cần phải loại trừ du khách đến từ Trung Quốc vì những hạn chế mới. Malaysia và Indonesia cho biết họ đang sàng lọc các du khách đến để phát hiện sốt, một quy trình phổ biến nhưng không xâm phạm.

Wang Zhiying đến từ Bắc Kinh, một trong những người đến Bangkok hôm thứ Hai, cho biết cô từng đến Thái Lan hàng năm nhưng đã không đến kể từ khi đại dịch bùng phát. Cô tin rằng các chính sách Covid-19 của các quốc gia khác "khá nghiêm ngặt."

"Nếu họ chỉ làm điều này với người Trung Quốc, nó sẽ khiến chúng tôi khó chịu. Thái Lan rất thân thiện và thị thực nhập cảnh có sẵn nên chúng tôi đã chọn Thái Lan là điểm đến nước ngoài đầu tiên khi chúng tôi có thể ra nước ngoài," Wang cho biết. Gia đình cô dự định đi về phía nam đến một khu nghỉ mát bên bờ biển sau vài ngày ở Bangkok.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem