Thái Nguyên: Người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản khỏi khu vực sạt lở bờ sông Cầu

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ bảy, ngày 27/07/2024 12:43 PM (GMT+7)
Nhiều hộ gia đình trong khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở bờ sông Cầu tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc tháo dỡ và di dời tài sản để đảm bảo an toàn.
Bình luận 0

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, mưa lớn đầu tháng 7/2024 khiến mực nước sông dâng cao, chảy xiết, gây sạt lở bờ sông Cầu đoạn qua địa bàn xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, có 5 hộ dân thuộc xóm Thanh Đàm (xã Nhã Lộng) bị sạt lở đất với chiều dài khoảng 68m. Ngoài ra, còn 13 hộ gia đình khác thuộc xóm Thanh Đàm có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 800m. Tại xóm Nón (xã Nhã Lộng), có 33 hộ có nguy cơ sạt lở với chiều dài khoảng 750m.

Thái Nguyên: Người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản khỏi khu vực sạt lở bờ sông Cầu- Ảnh 1.

Nhiều đoạn bờ sông Cầu thuộc địa bàn xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài trong đợt đầu tháng 7. Ảnh: Hà Thanh

Sau khi tình trạng sạt lở xảy ra, chiều 12/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đến kiểm tra thực địa tại các khu vực sạt lở bờ sông Cầu, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Đồng thời, đề nghị địa phương chủ động các phương án khi diễn biến sự cố uy hiếp người dân và tài sản.

Thái Nguyên: Người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản khỏi khu vực sạt lở bờ sông Cầu- Ảnh 2.

Sau khi có báo cáo của UBND huyện Phú Bình, chiều 12/7 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã đến kiểm tra thực địa tại các khu vực sạt lở bờ sông Cầu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Phú Bình, UBND xã Nhã Lộng đã yêu cầu các gia đình tại khu vực sạt lở bờ sông Cầu tháo dỡ công trình, di dời tài sản để đảm bảo an toàn.

Theo đó, hộ gia đình bà Hoàng Thị La và ông Hoàng Văn Hưng có công trình tại mép sạt lở đã tiến hành tháo dỡ mái che, mái tôn, công trình phụ; các hộ đang có nguy cơ bị sạt lở đã di dời tài sản đến nơi an toàn; cấm người đến gần hoặc vào nơi sạt lở.

Thái Nguyên: Người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản khỏi khu vực sạt lở bờ sông Cầu- Ảnh 3.

Hộ gia đình bà Hoàng Thị La và ông Hoàng Văn Hưng (xóm Thanh Đàm, xã Nhã Lộng) có công trình tại mép sạt lở đã tiến hành tháo dỡ mái che, mái tôn, công trình phụ. Ảnh: Minh Hải

Ngoài ra, xã Nhã Lộng đã yêu cầu 50 hộ dân sinh sống giáp bờ sông Cầu thuộc khu vực xóm Thanh Đàm và xóm Nón ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống thiên tai, sạt lở đất bờ sông Cầu; chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, người có thẩm quyền về sơ tán người, tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm; tham gia cùng chính quyền địa phương và cộng đồng trong cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống...

Bên cạnh đó, xã Nhã Lộng cũng phân công lịch trực 24/24h cho từng thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã; số điện thoại liên hệ trực tiếp để xử lý các tình huống đảm bảo thông suốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem