Tham nhũng ngày càng tinh vi và sẽ diễn biến phức tạp hơn

Quốc Ngọc Chủ nhật, ngày 06/07/2014 08:51 AM (GMT+7)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong quý 2 năm 2014 của UBND TP.HCM cho biết, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi hơn, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp.
Bình luận 0

Đồng thời, các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ vẫn còn xảy ra ở các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính…

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp. Cải cách hành chính chưa chú trọng đúng mức về đào tạo đội ngũ cả về chuyên môn nghiệp vụ, lẫn nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, thái độ phục vụ.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm giải quyết rốt ráo đơn thư tố cáo của công dân liên quan đến tham nhũng, chưa chủ động kiểm tra, thanh tra phòng chống tham nhũng.

Báo cáo cũng cho biết, trong quý 2, toàn thành phố đã thực hiện 100 cuộc thanh tra hành chính bao gồm cả thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Kết quả đã ban hành kết luận thanh tra 39 cuộc, còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Qua thanh tra, phát hiện 33/156 đơn vị có sai phạm. Riêng sai phạm về kinh tế lên đến gần 36 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra các cấp đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 40,5 tỷ đồng sai phạm, kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể và 24 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Ngoài ra, thanh tra các sở, ngành cũng đã tiến hành 10.729 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Trong đó có 222 cuộc thành lập đoàn và 10.507 cuộc thanh tra độc lập. Kết quả đã ban hành 10.861 quyết định xử phạt trên các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông vận tải, văn hóa thể thao du lịch, y tế, công thương, lao động, xây dựng… với số tiền xử phạt hơn 40,6 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân đã nộp phạt hơn 28,5 tỷ đồng.

Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới, theo Thanh tra thành phố, sẽ diễn biến phức tạp hơn.

Những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng trong thời gian tới mà chính quyền thành phố cần tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh đó là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, quản lý sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, dịch vụ công. Dự báo nhóm hành vi tham nhũng chủ yếu là cố ý làm trái quy định của Nhà nước để vụ lợi, hối lộ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem