Thăm quan mô hình chăn nuôi tiền tỷ: Cho tôm “chung nhà” với cá trắm đen ở Nam Định

Thu Hà Thứ năm, ngày 18/06/2020 05:35 AM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nam Định, vừa qua Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác đã thăm, tìm hiểu mô hình nuôi xen canh tôm thẻ chân trắng với cá trắm đen của tỷ phú nông dân Trần Thanh Năm ở xóm 19, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Bình luận 0

Bí quyết cho tôm "ở chung nhà" với cá trắm đen

Với quy mô diện tích 11ha, tỷ phú nông dân Trần Thanh Năm ở xóm 19, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã nuôi xen canh tôm thẻ chân trắng và cá trắm đen. 

Qua quá trình thực hiện mô hình, ông Năm cho biết: "Khi nuôi xen canh tôm thẻ chân trắng và cá trắm đen thì 2 đối tượng này sẽ hỗ trợ lẫn nhau để phát triển tốt, giảm thiểu dịch bệnh, môi trường nuôi cũng sạch hơn. Khi tôm bị dịch bệnh yếu thì cá sẽ tiêu diệt con tôm bệnh khiến dịch bệnh không thể lây lan rộng".

Nam Định: Cho tôm “ở chung nhà” với cá, nông dân thành tỷ phú - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm (ngoài cùng bên trái) thăm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng xen canh cá trắm đen của tỷ phú nông dân Trần Thanh Năm ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, Nam Định. Ảnh Thu Nga

 Bên cạnh đó, thức ăn thừa của tôm và chất thải cũng sẽ được cá trắm dọn sạch giúp đảm bảo môi trường nước. Ngoài ra, các loại cá ăn nổi như cá trắm, cá chép... trong quá trình bơi sẽ tạo ra nguồn ôxy tự nhiên trong nước, giúp con tôm ăn ở tầng đáy phát triển tốt hơn. 

Mật độ nuôi mỗi đối tượng đều giảm xuống giúp cả tôm và cá nhanh lớn hơn. "Từ khi cho tôm "ở chung nhà" với cá trắm đen, tôi không còn lo tôm, cá bị dịch bệnh nhiều như trước kia, gia đình chưa năm nào bị thất bại"- ông Năm cho biết.

Trước đó, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm và đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nam Định để nắm bắt tình hình nông dân, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn.

Nam Định: Cho tôm “ở chung nhà” với cá, nông dân thành tỷ phú - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội ND các cấp tỉnh Nam Định trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thu Nga

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã báo cáo tình hình nông dân, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất.

Cụ thể: Các cấp Hội đã tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động 254.305 hộ (bằng 60% so với hộ nông dân) đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào tiếp tục phát triển, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh.

Nhằm giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, 6 tháng đầu năm 2020, Hội Nông dân các cấp tỉnh Nam Định đã tiến hành khởi công xây dựng 11 nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nông dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới

Nét nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân ở Nam Định là các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến nay có 209/209 cơ sở Hội, 2.529/3.170 chi Hội đăng ký các việc làm cụ thể, tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu như. Điển hình như: mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình"; mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình "Vườn kiểu mẫu"...

Nam Định: Cho tôm “ở chung nhà” với cá, nông dân thành tỷ phú - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm thăm Trung tâm giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định. Ảnh: Thu Nga

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2020, Hội Nông dân các cấp tỉnh Nam Định đã thành lập mới 4 mô hình tổ hợp tác. Toàn tỉnh hiện nay có 4 mô hình HTX và 92 mô hình tổ hợp tác với 1.328 thành viên tham gia.

Đáng chú ý, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên nông dân thuê gom tích tụ ruộng đất liên kết với các doanh nghiệp hình thành hơn 30 mô hình mới trong liên kết sản xuất theo chuỗi đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình một số hộ liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân sản xuất gạo sạch theo chuỗi là hộ ông Quyền (Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng) sản xuất 50 mẫu; hộ bà Tình (Yên Ninh, Ý Yên) sản xuất 35 mẫu; hộ ông Tống (Yên Đồng, Ý Yên) sản xuất 40 mẫu... Năm 2020 giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha ước đạt 172 triệu đồng/1 ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: xây dựng tổ hợp tác; xây dựng mô hình liên kết sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Mạnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định đề nghị: Trung ương Hội NDVN tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để Hội ND tỉnh xây dựng các mô hình, dự án, nhất là các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội ND các cấp tỉnh Nam Định trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm, 6 tháng đầu năm các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đánh giá cao việc Hội ND tỉnh Nam Định đã chủ động và tích cực phối hợp các doanh nghiệp xây dựng các chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

"Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nam Định cần tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho hội viên nông dân. Trong đó, Hội cần tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị và sản xuất hàng hoá, nhất là nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Nam Định cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh" - Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem