Thắng đậm Hồng Kông, U19 Việt Nam chiếm ngôi đầu

Thứ bảy, ngày 05/10/2013 17:52 PM (GMT+7)
Tại lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại giải U19 châu Á 2014 chiều nay, U19 VN đã tạo nên "cơn mưa gôn" 5-1 vào lưới U19 Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam: Thủ môn Lê Văn Trường (1); hậu vệ Lê Văn Sơn (2), Ksor Úc (16), HoàngVăn Khánh (5), Hồng Duy (7); tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (8, đội trưởng), Hoàng Thanh Tùng (18), Đỗ Duy Mạnh (28), Phạm Đức Huy (15); tiền đạo Nguyễn Công Phượng (10), Nguyễn Văn Toàn (9).

Trước giờ bóng lăn, HLV Guillaume tỏ ra rất tin tưởng về một chiến thắng đậm của U19 Việt Nam trước U19 Hồng Kông – đội được đánh giá yếu nhất bảng và đã thua U19 Australia 0-7 trong trận ra quân. So với trận thắng U19 Đài Loan (Trung Quốc) 6-1, U19 Việt Nam chỉ có 1 sự thay đổi người ở hàng thủ khi Ksor Úc đá chính thế chỗ Đông Triều.

img

Nhập cuộc chậm, chắc với ý đồ cố gắng kiểm soát bóng thật tốt, phút thứ 6, U19 Việt Nam có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú sút từ xa của Đức Huy lại đi chệch cột dọc trong gang tấc đáng tiếc. Tuy nhiên, các cổ động viên Việt Nam không phải chờ lâu để có dịp ăn mừng. Phút thứ 10, Công Phượng dứt điểm từ ngoài vòng cấm hiểm hóc mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, U19 Việt Nam vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu, trong khi đối thủ lại chơi có phần tự phát, rời rạc. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 35, xuất phát từ pha phá bóng hỏng của một cầu thủ phòng ngự U19 Hồng Kông, Văn Toàn có cơ hội dứt điểm cận thành gia tăng cách biệt 2-0.

Ngay sau đó, U19 Việt Nam đã phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ ở tuyến giữa khi Đức Huy bị đau rời sân nhường chỗ cho Ti Phông. Tiếp đó, Xuân Trường (tiền vệ đội trưởng đã bị gãy tay sau trận U19 Việt Nam thắng U19 Myanmar 3-1 ở giải U19 Đông Nam Á 2013 hồi giữa tháng 9) đã được đưa vào sân thay Tuấn Anh để lấy lại cảm giác thi đấu. Đến phút 44, U19 Việt Nam có bàn thắng thứ 3 khi một cầu thủ đối phương phá bóng phản lưới nhà sau cú căng ngang hiểm hóc từ cánh phải vào vòng cấm của Thanh Tùng.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu, trong khi những nỗ lực đẩy cao đội hình của U19 Hồng Kông tỏ ra khá yếu ớt. Phút 61, Xuân Trường sút phạt hàng rào hiểm hóc buộc thủ môn đối phương đẩy bóng ra, trước khi Văn Sơn lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 4-0.

Sau đó khoảng 7 phút, tỷ số đã được nâng lên 5-0 với bàn thắng của Công Phượng sau đường chuyền "dọn cỗ" của Văn Toàn. Ngay sau đó, U19 Hồng Kông có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 do công Tsang Tsz Hin.

Phút 71, U19 Việt Nam thay tiền đạo Văn Toàn ra sân nhường chỗ cho Công Sơn. Phút 78, Công Phương đột phá khá lắt léo trong vòng cấm của đối phương nhưng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi sạt cột dọc hỏng ăn.

Hơn 10 phút cuối trận, U19 Việt Nam chỉ chơi với 10 người trên sân do Văn Sơn bị đau không thể tiếp tục thi đấu, và đội đã hết quyền thay người. Tuy nhiên, với kỹ thuật, sự đồng đều ở từng vị trí nhỉnh hơn hẳn so với đối phương, U19 Việt Nam dễ dàng đưa trận đấu "về đích" một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thắng chung cuộc 5-1, U19 Việt Nam (6 điểm/2 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +9) tạm dẫn đầu bảng F. Tuy nhiên, vị trí này nhiều khả năng sẽ lại thuộc về U19 Australia sau trận đấu giữa họ và U19 Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19 giờ (giờ Việt Nam).

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem