Cuộc đua lên V.League 2023 tại giải hạng Nhất: Sòng phẳng, khốc liệt

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 13/10/2022 18:10 PM (GMT+7)
Rõ ràng, với những diễn biến như hiện tại, giải hạng Nhất năm nay đang được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Các đội bóng có sự cạnh tranh sòng phẳng, khốc liệt không kém cạnh sân chơi V.League.
Bình luận 0

Giải hạng Nhất 2022 đang đi đến những vòng đấu cuối cùng. 2 tấm vé lên chơi tại V.League mùa giải năm sau đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 4 đội bóng là Khánh Hòa, Phố Hiến, CAND và Quảng Nam.

Thắng đậm Phù Đổng, CLB Khánh Hòa sáng cửa lên chơi tại V.League 2023 - Ảnh 1.

Khánh Hòa đang là đội chiếm ưu thế giành tấm vé lên chơi tại V.League 2023 (Ảnh SPORT)

Lúc này trong những đội bóng kể trên, Khánh Hòa đang là đội chiếm ưu thế với ngôi vị đầu bảng (36 điểm cùng 1 trận chưa đấu). Tiếp đến là Phố Hiến (35 điểm), CAND (34 điểm) và Quảng Nam (33 điểm, còn 1 trận chưa đấu).

Có thể nói, rất lâu rồi các khán giả mới được theo dõi giải hạng Nhất với tính cạnh tranh cao như mùa giải năm nay. Hiện tại, CLB Khánh Hòa đang được giới chuyên môn dự đoán đang chiếm ưu thế nhờ một phong độ cao cùng lịch thi đấu dễ thở hơn các đội bóng đang cạnh tranh còn lại.

Với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Phù Đổng ở lượt trận vừa qua, Khánh Hòa đã mở rộng cánh cửa lên chơi tại V.League. Từ giờ cho đến cuối giải, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân chỉ còn 1 trận đấu then chốt trên sân khách gặp Quảng Nam. Các đối thủ còn lại chỉ nằm ở top dưới là Huế, Long An và Cần Thơ.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua những ứng viên còn lại là CLB Phố Hiến, đội bóng cũng được đánh giá rất cao khi có những chiến thắng quan trọng ở những vòng đấu gần đây để chiếm lấy ngôi vị thứ 2 từ CAND.

Thêm vào đó, Quảng Nam và CAND vẫn còn nguyên cơ hội để lật ngược thế cờ ở những vòng đấu cuối. Với khoảng cách chỉ hơn nhau 1 trận thắng, mọi điều đều có thể xảy ra và các khán giả đang rất muốn chờ đón bất ngờ khi giải đấu ngã ngũ.

Thắng đậm Phù Đổng, CLB Khánh Hòa sáng cửa lên chơi tại V.League 2023 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất tính đến vòng đấu thứ 19 (ảnh SPORT)

Không chỉ hấp dẫn ở cuộc đua giành tấm vé lên chơi tại V.League. Sự cạnh tranh ở nhóm trụ hạng cũng đang diễn ra rất gay cấn. 2 đội bóng là Bình Phước (12 điểm) và Đắk Lắk (14 điểm) đang lâm nguy khi đã để các đối thủ còn lại tách top.

2 đội bóng còn lại là Phù Đổng (18 điểm) và Phú Thọ (19 điểm) đều cũng chưa có gì đảm bảo cho việc trụ hạng hạng. Họ cần ít nhất 1 chiến thắng để có thể chắc chắn ở lại giải hạng Nhất mùa giải năm sau.

Rõ ràng, với những diễn biến như hiện tại, giải hạng Nhất năm nay đang được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất đồng đều. Các đội bóng có sự cạnh tranh sòng phẳng, khốc liệt không kém cạnh V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem