Thắng trên loạt "đấu súng", Italia đăng quang EURO 2020

Minh Tú Thứ hai, ngày 12/07/2021 05:02 AM (GMT+7)
Thêm một lần nữa người Anh đã ôm hận trước Italia. HLV Southgate đã có quyết định sai lầm khi để 3 ngôi sao trẻ đá luân lưu và không thành công.
Bình luận 0

Với những màn trình diễn từ đầu mùa, Anh và Italia là 2 đội bóng xứng đáng nhất góp mặt ở trận chung kết EURO 2020. Trên sân Wembley, ĐT Anh đã quay trở lại sơ đồ 3-4-2-1 giống với chiến thắng 2-0 trước Đức ở vòng 1/8. Bộ 3 trung vệ của Tam sư là Stones, Walker và Maguire. Bộ tứ tiền vệ là Shaw, Trippier, Rice và Phillips. Trên hàng công, Mount và Sterling hỗ trợ phí sau mũi nhọn Kane.

Italia thủng lưới ở phút thứ 2

Italia thủng lưới ở phút thứ 2

Về phía đối diện, Italia giữ nguyên đội hình ở trận thắng Tây Ban Nha tại bán kết. Trên hàng công, HLV Roberto Mancini vẫn tin dùng bộ 3 tiền đạo Chiesa, Immobile và Insigne. Tuyến giữa của Azzurri, Verratti sát cánh cùng Jorginho và Barella.

Bất ngờ đã xảy ra ở trận chung kết, bàn thắng mở tỉ số đến ngay ở phút thứ 2. Luke Shaw đẩy bóng cho Harry Kane bên phần sân nhà và lập tức di chuyển lên rất nhanh xâm nhập khu vực cấm địa Italia. Trong khi đó thủ quân tuyển Anh đẩy bóng dài lên cho Trippier và cầu thủ khoác áo Atletico Madrid câu đường bóng sâu vào khu vực cấm địa. Hàng thủ Azzurri đã bị hút về phía Kane cùng Sterling nên bỏ sót Shaw và hậu vệ khoác áo MU thoải mái dứt điểm căng bằng chân trái, làm tung mành lưới Donnarumma.

Trận đấu giằng co.

Trận đấu giằng co.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại Wembley, tuyển Anh đang giảm nhịp độ trận đấu sau khi có bàn mở tỷ số. Trận đấu vẫn còn dài nhưng việc HLV Southgate chuyển sang sơ đồ 3-4-3 đã mang lại thành quả nhanh chóng. Trippier, người xuất hiện trong vai trò của một hậu vệ phải đang gây ấy tượng mạnh".

Khởi đầu sáng sủa của Anh. Cách đội chủ nhà phòng ngự ngay từ tuyến đầu đang khiến tuyến giữa Italy gặp khó trong việc kiểm sotas bóng. Ở hai biên, Trippier bên phải chơi cao hơn so với Shaw phía đối diện, và hệ quả là Anh gây bất ngờ với tình huống Trippier treo bóng từ phải vào để Shaw thâm nhập cấm địa ghi bàn. Các tuyến của Anh chơi hài hoà, với cự ly đội hình hợp lý, giàu năng lượng.

Đến giữa hiệp 1, Jorginho bị chấn thương nhưng may mắn cho Italia khi tiền vệ của Chelsea vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau khi nhận được sự chăm sóc của bác sĩ. Thế trận chặt chẽ của tuyển Anh khiến Italia không có nhiều cơ hội tiếp cận vòng cấm của Jordan Pickford. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Italia đá bình tĩnh dù bị dẫn bàn.

Italia đá bình tĩnh dù bị dẫn bàn.

Sang đầu hiệp 2, tuyển Anh có tình huống tấn công nguy hiểm, Sterling bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển Anh được hưởng phạt đền. 3 phút sau, Italia có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi. Tuy nhiên, Insigne lại sút chệch khung thành trong gang tấc.

Thắng trên loạt "đấu súng", Italia đăng quang EURO 2020 - Ảnh 4.

Bị dẫn bàn nhưng Italia vẫn thi đấu rất bình tĩnh. Các học trò của HLV Mancini cầm chắc bóng và từ từ tấn công thay vì tạt bóng đánh đầu cầu may. Đến phút 62, Federico Chiesa tả xung hữu đột trong 16m50, rồi vặn người sút căng chìm vào góc xa ngay khi có khoảng trống, nhưng Jordan Pickford một lần nữa xử lý chính xác, đổ người cứu thua cho Anh.

Thế trận khởi sắc của Italia đã được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 67.  Insigne đá phạt góc, một bóng áo xanh đánh đầu ngược ra phía sau và Veratti tiếp ứng bằng đầu. Cột dọc đã cứu thua cho người Anh nhưng Bonucci có mặt đúng lúc, đá bồi dũng mãnh tung lưới Tam sư.

Thắng trên loạt "đấu súng", Italia đăng quang EURO 2020 - Ảnh 4.

Italia càng đá càng bĩnh tĩnh.

Sau bàn gỡ của Italia, 2 đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Đến phút 62, Italia chịu tổn thất khi ngôi sao tấn công tốt nhất của họ kể từ đầu trận Chiesa dính chấn thương và buộc phải rời sân. Hai đội đá cầm chừng và dắt tay nhau vào hiệp phụ.

Thắng trên loạt "đấu súng", Italia đăng quang EURO 2020 - Ảnh 6.

Trong 30 phút hiệp phụ, cả 2 đội đều có những tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không thể tận dụng. Trận đấu buộc phải định đoạt bằng loạt đá luân lưu may rủi.

Trên loạt đấu súng, Italia đã giành chiến thắng 3-2. Đáng chú ý, 3 cầu thủ của tuyển Anh đá hỏng 11m là Rashford, Sancho và Saka. Một lần nữa người Anh lại thê thảm trước Italia.

Thắng trên loạt "đấu súng", Italia đăng quang EURO 2020 - Ảnh 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem