Thành nhà ngoại cảm siêu phàm nhờ... bị đấm bất tỉnh nhân sự

Minh Nhân (tổng hợp) Thứ tư, ngày 05/11/2014 10:52 AM (GMT+7)
Bob Ball sau khi ra về từ một câu lạc bộ đêm đã bị đấm vào đầu khiến hôn mê trong 2 tuần nhưng sau khi ra viện lại sở hữu những quyền năng tiên tri siêu phàm, có thể dự đoán được bệnh tật, tình yêu và sự chết chóc.
Bình luận 0

Đó là những câu chuyện kể về Bob Ball vào năm 2009, một chàng trai 23 tuổi, sau khi ra về từ một câu lạc bộ đêm tại Southend đã bị đấm vào đầu ở bãi đỗ xe, khiến não trái bị tổn thương kéo dài. Anh dường như mất hết trí nhớ và bắt đầu phải học các kỹ năng cơ bản lại một lần nữa.

img 

Bob Ball đã trở thành nhà ngoại cảm chuyên nghiệp sau trấn thương não. Ảnh: Ibtimes

Tuy nhiên, sau khi hồi phục và được ra viện, Ball đã bắt đầu nghe những âm thanh kỳ lạ ở trong đầu nói về những thứ của người khác.

“Tôi đã nói với mọi người, thường là những người xa lạ trên đường phố, về những gì xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhận được những thông điệp dự đoán về bệnh tật, tình yêu và cái chết. Mọi người đều rất sốc khi tôi nói cho họ biết về bản thân họ”, Bob Ball kể lại trên tờ Ibtimes.

Mẹ của Ball, bà Chrissie Bacon, cũng khẳng định rằng, Ball đã tìm thấy chìa khóa của bà khi bà để quyên chúng trong nhà bà ngoại. Chàng trai này cũng được cho là có thể dự đoán được giới tính của của 7 đứa trẻ khi còn ở trong bụng mẹ và sau đó đã trở thành một nhà ngoại cảm chuyên nghiệp.

Giải thích về hiện tượng trên, Tổ chức từ thiện Brain Rehabilitation Trust cho biết, tổ chức này chưa bao giờ nghe thấy trường hợp nào bị thương ở đầu sau đó trở thành nhà ngoại cảm.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng từng gặp những trường hợp bị tổn thương não sau đó đã có được những kỹ năng mới hoặc có thể nói được ngoại ngữ.

Theo Abc (22.8.2010) cho biết, một cô bé người Croatia, 13 tuổi, ở thị trấn Knin, tỉnh dậy sau một cơn hôn mê kéo dài một tuần đã bỗng chốc nói thành thạo tiếng Đức dù trước đấy cô chưa hề học trong trường học.

Các chuyên gia cho rằng, có thể cô bé đã mắc phải hội chứng nói tiếng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome), là một rối loạn giọng nói giống tiếng “nước ngoài” do bị tổn thương não. Các ngôn ngữ có thể nghe như các tiếng khác nữa như Pháp, Trung Quốc, hay ngôn ngữ Slavic, hoặc của bất kỳ quốc gia nào, nhưng âm giọng chưa phải đúng là một ngoại ngữ.

Mặc dù vậy, những trường hợp như ví dụ về cô bé ở trên cũng khiến một số người vẫn còn băn khoăn chưa biết thực hư thế nào về những trường hợp như Ball. Trong khi đó, các chuyên gia khoa học vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu thêm về những khả năng huyền bí trong chính bản thân con người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem