Thanh niên Việt 29 tuổi nằm trong 27 người chết đuối khi cố vượt biển tới Anh

Phương Đăng (theo Alaraby) Thứ sáu, ngày 17/12/2021 17:05 PM (GMT+7)
Văn phòng công tố Paris thông báo, trong số 27 người di cư chết đuối mới đây khi cố vượt qua eo biển Manche để tới Anh có một người đàn ông Việt Nam 29 tuổi, theo Alaraby.
Bình luận 0
Thanh niên Việt 29 tuổi nằm trong 27 người chết đuối khi cố vượt biển tới Anh - Ảnh 1.

Vụ chìm xuồng ngày 24/11 trên eo biển Manche đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa London và Paris. Ảnh Getty.

Trong một thông báo được đưa ra vào thứ Năm (16/12), Văn phòng công tố Paris cho biết, công tác nhận dạng/xác định danh tính của 27 người di cư thiệt mạng khi xuồng của họ bị chìm ở eo biển Manche vào tháng trước đã hoàn tất.

Các nhà chức trách Paris cho biết, thi thể cuối cùng được nhận dạng là một người đàn ông Việt Nam 29 tuổi.

Hầu hết các nạn nhân trong vụ chìm xuồng hôm 24/11 trên eo biển Manche là người người Kurd ở Iraq. Ngoài ra còn có 4 người đàn ông Afghanistan, ba người Ethiopia, một người Somalia, một người Ai Cập và một người Kurd ở Iran.

Đa số các nạn nhân là nam giới nhưng cũng có 7 phụ nữ, một thiếu niên 16 tuổi và một trẻ em 7 tuổi nằm trong số những người đã thiệt mạng.

Các nhà chức trách thường gặp khó khăn trong việc xác định danh tính những người di cư đã chết vì họ không mang theo đầy đủ các giấy tờ chính thức, người nhà của họ thường ở các vùng sâu vùng xa không thể ra nước ngoài để nhận dạng thi thể.

Vụ chìm xuồng hôm 24/11 là tai nạn gây chết người nhiều nhất liên quan đến người di cư trên eo biển Manche. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông báo động về việc ngày càng có nhiều người liều lĩnh tìm cách vượt qua con đường thủy hẹp nối liền Pháp và Anh, được mệnh danh là "eo biển tử thần" để tới "miền đất hứa".

Theo kết quả điều tra, những người di cư đã lên một chiếc xuồng bơm hơi từ Loon-Plage, miền bắc nước Pháp vào ban đêm.

Sau khi xuồng của họ bị lật, chỉ có 2 người đàn ông, một người Kurd ở Iraq và một người Sudan được giải cứu và sống sót. theo Bộ Nội vụ Pháp. Theo những người sống sót đến từ Iraq, có tổng cộng 33 người trên xuồng.

Các nhà điều tra Pháp vẫn đang cố gắng tái hiện lại bức tranh rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra trong thảm họa. Họ đang điều tra các báo cáo về việc những người di cư đã gọi điện cầu cứu các dịch vụ khẩn cấp của Pháp và Anh, kêu gọi sự giúp đỡ khi chiếc xuồng bắt đầu chìm.

Vụ chìm xuồng đã gây ra căng thẳng ngoại giao gay gắt giữa London và Paris. Liên quan đến thảm kịch này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đổ lỗi cho Pháp, cáo buộc Paris kiểm soát kém vấn đề di dân bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu Paris đón nhận lại những người đã vượt biển trái phép đến Anh trong một bức thư cho Tổng thống Emmanuel Macron. Ông Johnson thậm chí đăng toàn bộ bức thư lên tài khoản Twitter trước cả khi nhà lãnh đạo Pháp nhận được.

Trong vòng 48 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp trả, cáo buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson "không nghiêm túc" ngăn chặn người di cư vượt eo biển Manche để vào Anh.

Trong tuyên bố ngày 26/11, Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố: "Chúng tôi coi lá thư công khai của ông Boris Johnson là không thể chấp nhận được và đối lập với các cuộc thảo luận giữa những người đồng cấp".

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin sau đó đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Anh Priti Patel tại Calais vào ngày 28/11 để bàn về vấn đề người di cư bất hợp pháp đã được lên lịch trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem