Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng nhìn mặt tôi không ai chịu giao vai"

Ngọc Linh Chủ nhật, ngày 11/09/2022 08:39 AM (GMT+7)
"Hồi nhỏ tôi thích xem Gặp nhau cuối tuần, vì thích diễn hài nên mới chọn nghề diễn. Vào Nhà hát Tuổi trẻ tôi cũng xin vào đoàn hài kịch nhưng đến giờ vẫn chưa có ai cho tôi cơ hội diễn hài", Thanh Sơn chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Khác hẳn với hình ảnh một Đại uý "cực ngầu" ở phim Đấu trí, trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, phóng viên chỉ còn thấy một Thanh Sơn hài hước với những câu chuyện nghề, chuyện đời cười ra nước mắt.

Phim Đấu trí tập 38: Đại úy Vũ (Thanh Sơn) "dằn mặt" Hiếu TN Mobile. (Nguồn: VTV Giải trí)

Nam diễn viên Thanh Sơn được khán giả nhớ đến với những vai diễn trai ngoan hiền lành, "soái ca" trong các bộ phim: 11 tháng 5 ngày, Đừng bắt em phải quên, Nàng dâu order... Nhưng ít ai biết, diễn viên Thanh Sơn lại rất đam mê diễn hài kịch và muốn thử sức với cả những vai diễn tuyến phản diện.

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 2.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Đại uý công an cực ngầu, ngoài đời Thanh Sơn có tính cách vô cùng hài hước. (Ảnh: FBNV)

Diễn viên Thanh Sơn và mong muốn một lần được làm khác chính mình

Có vẻ như từ trước đến nay khán giả luôn nhớ đến Thanh Sơn vào những dạng vai hiền lành, chính diện. Đó là do Thanh Sơn không lựa chọn vai phản diện hay do ngoại hình quá chuẩn soái ca khiến anh khó được nhận những dạng vai khác đi một chút?

- Làm gì có đạo diễn nào chọn tôi vào vai phản diện đâu (cười). Tôi cũng đã cố gắng phấn đấu và cũng tạo mối quan hệ, xin xỏ đủ kiểu để được làm một vai phản diện cho khác đi nhưng chưa có cơ hội.

Tôi đùa chút vậy thôi. Thực ra, tôi cũng có được cho mình 2 vai phản diện nhưng đó chỉ là những vai phụ. Vai phản diện đầu tiên của tôi trong phim Chỉ có thể là yêu. Lần thứ hai là trong phim Người phán xử tiền truyện được phát trên VTV Go. Tuy chỉ được xuất hiện rất ít nhưng đó cũng là tuyến nhân vật thú vị mà bản thân tôi có cơ hội trải nghiệm.

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 3.

Diễn viên Thanh Sơn ghi điểm trong mắt khán giả với những vai diễn chuẩn "soái ca". (Ảnh: FBNV)

Có bao giờ Thanh Sơn mong muốn có một nhân vật đủ sức nặng để "đóng đinh" trong đầu khán giả về một vai diễn "ác", khiến cho người xem phải nhắc đến nhiều về một Thanh Sơn rất khác trên màn ảnh?

- Có chứ. Tôi rất mong muốn có cơ hội làm khác mình hoàn toàn. Tất nhiên, mỗi vai diễn tôi đảm nhận trên màn ảnh đều có màu sắc riêng. Dù vào vai chính diện nhưng mỗi nhân vật lại có một câu chuyện, một cá tính rất khác. Nhưng tôi nghĩ rằng, điều đáng quý nhất của một người làm nghề diễn đó là sự trải nghiệm.

Vậy nên một vai phản diện hoàn toàn khác so với Thanh Sơn từ trước tới nay là một điều tôi cũng khá mong chờ. Có lẽ, đã đến lúc tôi cần được trải nghiệm những dạng vai khác. Tôi là người ưa thử thách và mong muốn làm mới mình. Vậy nên, nếu như sau này các đạo diễn có thể thấy tiềm năng diễn vai "ác" trong tôi và giao vai tôi sẵn sàng nhận lời.

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 4.

Thanh Sơn (bên trái) vào vai phản diện trong phim Người phán xử tiền truyện với ngoại hình bặm trợn. (Ảnh: VFC)

Có bao giờ Thanh Sơn nghĩ rằng, chính bởi "giao diện" quá chuẩn "soái ca", hiền lành là rào cản khiến anh khó nhận được dạng vai này?

- Chưa chắc đâu nhé! Người ta nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu như khán giả đã từng xem phim Người phán xử tiền truyện và thấy được tạo hình của tôi thì cũng phải "bật ngửa" đó (cười).

Tôi nghĩ ngoại hình chỉ quyết định đến khoảng 40% thôi. Còn lại là do diễn viên xây dựng hình ảnh và tính cách nhân vật. Có những nhân vật phản diện trên phim sở hữu ngoại hình rất công tử, học thức, nhưng sâu bên trong là nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp, khó nắm bắt.

Tôi nghĩ rằng, đã là một diễn viên thì dạng nhân vật nào cũng sẽ có cách để khai thác và lột tả. Ngoại hình cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Và như tôi đã nói, nếu có cơ hội đảm nhiệm một vai phản diện thì tôi sẽ tận dụng và thể hiện hết sức mình.

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 5.

Khán giả quá quen với hình ảnh một "soái ca" của Thanh Sơn trên màn ảnh. (Ảnh: FBNV)

Diễn viên Thanh Sơn bật mí niềm đam mê diễn hài

Trước khi đến với diễn xuất, có bao giờ Thanh Sơn nghĩ rằng, bản thân mình sẽ được khán giả nhớ đến với những vai kiểu "soái ca" hiền lành, đĩnh đạc như hiện nay?

- Thực ra, trước đây, khi còn học cấp 3 tôi đã chuyên dựng những vở hài kịch cho lớp. Tôi thích xem hài, thích nhất là chương trình Gặp nhau cuối tuần. Bản thân tôi đến với diễn xuất vì thích hài kịch. Nhưng trớ trêu là gương mặt này cũng không cho phép tôi đi đóng hài được. Tôi cũng cố gắng để theo đuổi ước mơ, khi tôi vào Nhà hát Tuổi trẻ tôi đã xin vào đoàn hài kịch nhưng tôi vẫn được tin tưởng để đi đóng chính kịch.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa có một vai hài kịch nào như mong muốn. Mong là có đạo diễn nào đọc được bài phỏng vấn này thấy được sự tha thiết của tôi sẽ sớm cho tôi một vai diễn hài để tôi được thỏa đam mê (cười).

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 6.

Dù luôn nghiêm túc, đĩnh đạc trên phim nhưng ở hậu trường Thanh Sơn lại có những giây phút vô cùng... khó đỡ. (Ảnh: FBNV)

Đã bao giờ trong sự nghiệp diễn xuất, Thanh Sơn bỏ lỡ một vai diễn nào đó khiến bản thân phải tiếc nuối?

- Kịch bản phim do VFC trao cơ hội tôi không bao giờ từ chối với lý do "không thích". Tôi chỉ từ chối vai diễn khi không thể sắp xếp được lịch với Nhà hát thôi. Còn với tôi, vai diễn nào cũng là một thử thách, là cơ hội để tôi được cống hiến.

Tôi nghĩ nghề diễn không chỉ cần tài năng, cũng không chỉ cần sự may mắn mà điều quan trọng là thái độ làm nghề. Khi bản thân mình làm việc một cách tử tế, chuyên nghiệp và hết mình thì những cơ hội tốt sẽ dần dần sẽ đến.

Nếu như không lựa chọn con đường diễn xuất thì đã bao giờ Thanh Sơn nghĩ rằng bản thân mình sẽ trở thành ai?

- Chắc là tôi sẽ làm nghề review đồ ăn đấy (cười).

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 8.

Hậu trường vui nhộn của chàng diễn viên 9x rất có tiềm năng trở thành một reviewer đồ ăn. (Ảnh: FBNV)

Tại sao anh lại nghĩ rằng bản thân sẽ chọn nghề này?

- Bởi vì tôi rất đam mê ăn uống. Nhưng vì phải giữ dáng, giữ hình ảnh để làm phim nên nhiều khi phải kiềm chế bản thân trước đồ ăn. Vậy nên tôi nghĩ nếu không làm diễn viên chắc tôi sẽ làm review đồ ăn. Tôi rất mê xem các video ăn uống. Có những đợt phải giảm cân hay giữ dáng cứ đến đêm tôi lại bật video review đồ ăn lên để xem. Thèm mấy thì thèm nhưng cũng chỉ xem video thôi chứ không dám đặt đồ ăn về đâu.

Diễn viên Thanh Sơn: "Tôi muốn diễn hài nhưng không ai cho" - Ảnh 9.

Thanh Sơn ngày càng ghi điểm trong lòng khán giả. (Ảnh: FBNV)/

Chắc hẳn anh đã rất vất vả với quá trình giữ gìn vóc dáng, xây dựng hình tượng để làm phim?

- Tôi chưa từng chủ đích xây dựng hình tượng diễn viên điển trai hay gì hết. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bản thân bỏ bê sức khỏe. Cơ thể tôi không có sự thay đổi nhiều nhưng chỉ cần lên cân một chút là thể hiện hết trên gương mặt. Tôi cũng không hiểu sao lại thế nữa (cười). Chính vì vậy, bản thân không thể thoải mái với đam mê ăn uống.

Tôi cũng phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để duy trì cân nặng ổn định. Duy trì cho khuôn mặt không bị phúng phính khi lên hình. Tôi thường xuyên chạy bộ mỗi buổi sáng, cố gắng chạy 15-20 phút thôi.

Diễn xuất cũng không phải là công việc nhẹ nhàng. Việc tập luyện thể thao có thể giúp cho tôi có được sự bền bỉ khi đi ghi hình. Hiệu suất làm việc nhờ vậy cũng tăng lên. Tôi không muốn khán giả quá quan tâm đến ngoại hình của tôi mà tôi muốn chứng minh mình bằng năng lực diễn xuất.

Xin cảm ơn Thanh Sơn với những chia sẻ thú vị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem