Thất bại trước ĐT Việt Nam, HLV Thái Lan bỏ về quê, tắt mọi liên lạc

AN Thứ bảy, ngày 26/06/2021 16:10 PM (GMT+7)
HLV trưởng Thái Lan, Akira Nishino đang “bặt vô âm tín” khi trở về quê nhà Nhật Bản, sau thất bại toàn diện trước ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á giành quyền tham dự vòng loại thứ ba World Cup 1022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 9 tới. Dù được đánh giá cao và nhận nhiều kỳ vọng song Thái Lan đã bị loại, thậm chí còn kết thúc vòng loại thứ hai, bảng G ở vị trí thứ 4. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá xứ chùa Vàng.

Thất bại trước ĐT Việt Nam, HLV Thái Lan bỏ về quê, tắt mọi liên lạc - Ảnh 1.

HLV Nishino thất bại toàn diện trước ĐT Việt Nam.

Bại trận, lại còn nhìn đại kình địch đi tiếp với sự thán phục của cộng đồng quốc tế, người hâm mộ Thái Lan đổ dồn sự chỉ trích vào HLV Nishino Akira. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản đang "bặt vô âm tín".

Điều này được chính chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompunmuang thừa nhận trên nhật báo SMM Sport: "Sau mỗi giải đấu quốc tế, thường thì Liên đoàn và đội tuyển phải ngồi lại với nhau để đánh giá công việc, hoàn thành hay không hoàn thành, tốt chỗ nào và không tốt chỗ nào?.

Tất cả các thành viên kỹ thuật của đội tuyển, gồm HLV, các trợ lý, bộ phận hậu cần và cả thông dịch viên của đội đều phải họp. Nhưng hiện tại HLV Nishino không đưa ra bất cứ tín hiệu nào cả. Chúng tôi không thể liên lạc với ông ấy, dẫn đến chuyện FAT buộc phải chỉ định một HLV tạm quyền là Anurak Srikerd".

Thất bại trước ĐT Việt Nam, HLV Thái Lan bỏ về quê, tắt mọi liên lạc - Ảnh 2.

FAT không thể liên lạc với HLV Nishino.

Trước đó, sau khi chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khép lại, HLV Nishino đã bay thẳng từ Dubai về Nhật Bản để chịu tang mẹ. Nhà cầm quân này cũng sẽ tham dự lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2021 (diễn ra từ 23/7 - 8/8) tại quê nhà.

Không thể liên lạc, FAT cũng chưa rõ thời điểm HLV Nishino có thể trở lại Thái Lan để tiếp tục công việc với tư cách là HLV trưởng ĐTQG.

Hợp đồng giữa HLV Nishino với Thái Lan sẽ đáo hạn vào tháng 1/2022. Trước tình hình hiện tại, nhiều khả năng FAT sẽ không gia hạn hợp đồng nữa.

Trong khi đó, HLV tạm quyền sẽ có nhiệm vụ theo dõi phong độ của các tuyển thủ Thái Lan thi đấu ở AFC Champions League.  Thái Lan là nơi đăng cai 3 bảng đấu, trong đó có bảng F của đại diện Việt Nam là Viettel. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem