Theerathon Bunmathan mong AFF Cup sớm có VAR

Thứ ba, ngày 17/01/2023 08:10 AM (GMT+7)
Theerathon Bunmathan chính là nhân tố quan trọng nhất trong hành trình bảo vệ thành công chức vô địch của ĐT Thái Lan.
Bình luận 0

Ở AFF Cup 2022, trong bối cảnh ĐT Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột, Theerathon Bunmathan là thủ lĩnh ở cả mặt tinh thần lẫn chuyên môn của "Voi chiến". Trong trận chung kết lượt về với ĐT Việt Nam, thủ quân của "Voi chiến" cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận để bảo vệ thành công ngôi vị vô địch của mình.

Theerathon Bunmathan mong AFF Cup sớm có VAR - Ảnh 1.

Theerathon cùng ĐT Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: SPORT442

Với những gì đã thể hiện, Theerathon Bunmathan vinh dự trở thành chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Phát biểu khi nhận giải, đội trưởng ĐT Thái Lan đã có những chia sẻ đáng chú ý:

"Cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Cảm ơn những người hâm mộ đã đến cổ vũ chúng tôi hôm nay. Thực sự, tôi chưa bao giờ mong đợi một giải thưởng cá nhân. Cảm ơn LĐBĐ Đông Nam Á AFF đã trao giải thưởng MVP cho tôi. Tôi xin trao giải thưởng này cho đội ngũ nhân viên và tất cả các đồng đội. Không có tất cả các bạn, tôi đã không ở đây hôm nay".

Theerathon nói thểm: "Về phần thể hiện của ĐT Thái Lan trong giải đấu này, tôi có thể muốn suy nghĩ trước vì có rất nhiều yếu tố. Quan trọng là tôi muốn khu vực ASEAN có VAR.

Điều quan trọng phải nhấn mạnh rằng, chúng tôi là hàng xóm. Không phải để mâu thuẫn với nhau mà nên cùng nhau phát triển, đừng làm nhau bị thương. Kết bạn nhé! Một lần nữa xin gửi lời các fan hâm mộ Thái Lan. Thật hạnh phúc khi được nhận Cúp trên chính sân nhà của mình".

Theerathon Bunmathan mong AFF Cup sớm có VAR - Ảnh 2.

Theerathon nhận danh hiệu MVP cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Cao Oanh

Tại AFF Cup 2022, Theerathon được HLV Polking kéo từ vị trí hậu vệ cánh trái quen thuộc vào đá tiền vệ trung tâm, kết hợp cùng Sarach Yooyen ở khu trung tuyến. Cách hoán đổi vị trí này giúp Thái Lan có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn khi Theerathon giàu kinh nghiệm, có nền tảng kỹ thuật tốt và chơi được nhiều vị trí.

Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, Theerathon cũng là Vua kiến tạo AFF Cup 2022 với 6 pha "dọn cỗ" từ đầu giải, bỏ xa tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng của ĐT Việt Nam (3 kiến tạo).


L.C (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem