Thêm 106 tân bác sĩ y khoa khoác lên mình trách nhiệm lương y

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 24/10/2022 11:08 AM (GMT+7)
Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM vừa có thêm 106 tân bác sĩ y khoa và 104 tân dược sĩ được công nhận tốt nghiệp.
Bình luận 0

Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 106 tân bác sĩ y khoa (khóa 2016-2022) và 104 tân dược sĩ (khóa 2017 - 2022). Trong số này, có 31 sinh viên đạt loại giỏi và 147 sinh viên loại khá.

Theo GS.TS.BS Đặng Vạn Phước - Trưởng Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM, đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò Khoa Y. Bởi, lứa sinh viên này vừa phải liên tục linh động phương thức dạy học, vừa tham gia công tác chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Thêm 106 tân bác sĩ y khoa khoác lên mình trách nhiệm lương y - Ảnh 1.

Sinh viên khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện nghi thức tuyên thệ vào nghề. Ảnh: M.T

Tại buổi lễ tốt nghiệp, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước nhắn nhủ: "Khi các em khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cũng là lúc các em khoác lên mình trách nhiệm của một người lương y. Các em phải luôn đặt nhiệm vụ cứu người là tối thượng, xem nghề nghiệp của mình là thiêng liêng, cao quý, và phải biết nhận lấy trọng trách chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Đồng thời, học nghề Y là học suốt đời.

PGS.TS. Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM gửi lời chúc mừng các tân bác sĩ Y khoa và dược sĩ. Trước những khó khăn mà ngành y tế đang đối mặt, ông Vũ Hải Quân mong rằng, các tân bác sĩ, dược sĩ khi có sự chọn lựa, có mục tiêu phấn đấu thì phải kiên định với con đường, quyết định mà mình đã chọn.

Thêm 106 tân bác sĩ y khoa khoác lên mình trách nhiệm lương y - Ảnh 3.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước và PGS.TS.DS Lê Minh Trí - Phó trưởng Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM, trao giấy khen cho Thủ khoa ngành Dược. Ảnh: M.T


Trong khi đó, PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ về hành trang thầy thuốc trẻ cần có để dấn thân vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã đề cập đặc điểm sinh thái của các cơ sở khám chữa bệnh tại TP.HCM cũng như định hướng phát triển của một số cơ sở bệnh viện.

Ông Thượng mong rằng, các thầy thuốc trẻ phải biết định hướng nghề, không ngừng học tập, chuẩn bị thi chứng chỉ hành nghề thật tốt và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong khám, chữa bệnh.

Xúc động trước những lời dặn dò, kỳ vọng của các vị lãnh đạo, tân bác sĩ Y khoa Nguyễn Đình Thương chia sẻ, sau sáu năm học tập với biến động xã hội to lớn do dịch bệnh, hơn ai hết, sinh viên ngành Y nói chung luôn ý thức được trách nhiệm của mình với người bệnh và xã hội.

"Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chúng em vừa phải đảm bảo công việc truy vết F0 tại trung tâm y tế, vừa phải đảm bảo việc học trên trường. Có bạn vừa cởi bỏ chiếc áo bảo hộ đã vội vàng mở máy tính ra cho kịp học bài giảng trên trường. Tuy khó khăn, nhưng bù lại chúng em học được nhiều điều không có trong bất cứ sách vở nào, học được cách kiên cường hơn và đặc biệt là cảm nhận rõ trách nhiệm trên vai của một nhân viên y tế thực thụ”, tân bác sĩ Nguyễn Đình Thương nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem