Thêm 40 y, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Trung ương Huế vào TP.HCM cứu chữa bệnh nhân Covid-19

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 29/10/2021 16:14 PM (GMT+7)
Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục chi viện 40 y, bác sĩ giỏi vào TP.HCM cứu bệnh nhân Covid-19. Đây là lần thứ 6 Bệnh viện Trung ương Huế chi viện lực lượng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 29/10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ gặp mặt 40 y, bác sĩ của Bệnh viện đến công tác tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM.

Thêm 40 y, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Trung ương Huế vào TP.HCM cứu bệnh nhân Covid-19  - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ gặp mặt 40 y, bác sĩ của Bệnh viện được điều động vào TP.HCM cứu bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Nhật Tân.

Đây là lần thứ 6 Bệnh viện Trung ương Huế điều động, chi viện nhân viên y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Đến nay, đã có gần 1.000 y, bác sĩ tại Thừa Thiên Huế được chi viện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, trong đó hơn 1/2 lực lượng là y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, sau hơn 2 tháng hoạt động, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế với đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm đã hoạt động hiệu quả, nhịp nhàng, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng nguy kịch và góp phần tích cực kiểm soát dịch Covid-19 tại TP.HCM. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận, điều trị hơn 1.500 bệnh nhân Covid-19 và đang điều trị cho 250 bệnh nhân.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ bàn giao trung tâm này cho Bệnh viện Dã chiến số 14 (quận Tân Phú, TP.HCM) vào cuối năm 2021.

Thêm 40 y, bác sĩ giỏi của Bệnh viện Trung ương Huế vào TP.HCM cứu bệnh nhân Covid-19  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương phát biểu đánh giá cao tinh thần tình nguyện, cống hiến của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nhật Tân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tình nguyện, cống hiến của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Theo ông Phương, đây là nghĩa cử cao đẹp, hành động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Điều này không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp, sự sẻ chia của đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chung sức, đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ TP.HCM đẩy lùi và kiểm soát dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hy vọng với năng lực chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm của các y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế trong đợt chi viện lần này sẽ hỗ trợ tốt cho TP.HCM trong công tác hồi sức tích cực, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem