Thêm hàng trăm kỹ sư ngành điện ở miền Trung "chi viện" ra miền Bắc sửa chữa lưới điện

An Linh Thứ năm, ngày 12/09/2024 14:49 PM (GMT+7)
Trong sáng nay 12/9, hơn 245 kỹ sư, công nhân ngành điện của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã xuất phát "chi viện" ra miền Bắc để sửa chữa lưới điện ở các địa phương ảnh hưởng bởi bão số 3.
Bình luận 0

Lực lượng xung kích này được lập từ 6 Công ty Điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, và Quảng Ngãi) sẽ ra đến miền Bắc trong trưa 12/9 và bắt tay ngay vào sửa chữa lưới điện ở các tỉnh chịu thiệt hại nặng. Được biết đây là nhóm kỹ sư, công nhân xung kích thứ 3 ra các địa phương miền Bắc để khắc phục hậu quả sự cố điện.

Trước đó, từ ngay sau bão số 3 đổ bộ, tàn phá hệ thống điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương gây mất điện 98-99% các địa phương này, ngoài ra ảnh hưởng lớn đến nhiều lưới điện của địa phương khác như Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang đã có 795 cán bộ kỹ sư của ngành điện, đối tác, nhà thầu xây lắp đã được huy động làm hàng chục nhóm xung kích đến các tỉnh bị thiệt hại nặng bởi bão.

Thêm hàng trăm kỹ sư ngành điện ở miền Trung "chi viện" ra miền Bắc sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Ngành điện đang nỗ lực ngày đêm để đem lại điện về cho các địa phương gánh chịu bão số 3

Trong đó thiệt hại lưới điện nặng nhất là Quảng Ninh, TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Nhiều huyện, xã ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương trong ngày 10- 11/9 vẫn chưa có điện. Một số nơi chỉ được cấp điện cho nước sạch, điện cho bơm chống úng ở các huyện, xã còn lại rất nhiều đường dây cao áp bị gãy đổ, phải khắc phục.

Theo thông tin từ EVN Hải Dương, đơn vị này đã và đang khắc phục các cột điện gãy đổ 24/24 giờ, chia nhiều ca, nhiều nhóm, làm việc xuyên đêm để đóng điện cho người dân sớm.

Sáng 8/9, Bộ Công Thương ước tính thiệt hại của bão số 3 gây ra cho ngành điện rất nặng nề cả kể lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối và các nhà máy phát điện. Trong đó, có 10 nhà máy điện phải dừng một số tổ máy để đảm bảo an toàn, ước tính gần 1 triệu khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng (5 đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV; 97 đường dây 110kv bị thiệt hại, 10 nhà máy phải dừng, giảm.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, đến sáng ngày 12/9 đã khôi phục vận hành được 1.393/1.671 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão, còn 278 đường dây chưa được khắc phục.

Thêm hàng trăm kỹ sư ngành điện ở miền Trung "chi viện" ra miền Bắc sửa chữa lưới điện - Ảnh 2.

Cột điện bị đổ sau bão số 3 (Ảnh: EVN).

Tính đến sáng 12/9 đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 5,3 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt (tương ứng với tỷ lệ hơn 88%). Trong đó Quảng Ninh có 203.764 khách hàng, Hải Phòng: 693.310 khách hàng; Hải Dương: 550.642 khách hàng; Thái Bình: 609.735 khách hàng; Bắc Giang: 519.222 khách hàng; Bắc Ninh có 310.830 khách hàng đã được cấp điện trở lại...

Như vậy, vẫn còn khoảng 700.000 khách hàng sử dụng điện chưa có điện, tập trung chủ yếu ở các địa phương gánh chịu lũ lụt như Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, các tỉnh chịu thiệt hại nặng bởi bão số 3 là Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

Về lưới điện 500kV đến 10 giờ sáng 12/9, đã khôi phục được 11/13 sự cố. Lưới điện 220kV đã khôi phục được 40/44 sự cố; 10/10 trạm điện biến áp 220 kV đã được khôi phục.

Lưới điện 110kV đã khôi phục được 175/191 sự cố, đã khôi phục và đưa vào vận hành 94/120 trạm biến áp 110kV.

Hiện, ngành điện ở ba địa phương chịu ảnh hưởng bão số 3 là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương mỗi ngày có hàng nghìn người khắc phục sự cố xuyên ngày đêm. Tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Đại Cương, Giám đốc điện lực TP. Hạ Long đã bị tạm đình chỉ chức vụ do chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau cơn bão chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Quảng Ninh.

EVN khẳng định, các đơn vị của Điện lực tại miền Bắc tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem