Thêm tội cho em trai Dương Chí Dũng

Thứ tư, ngày 26/06/2013 11:17 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau thời gian bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, nguyên đại tá công an Dương Tự Trọng (em trai Dương Chí Dũng) lại bị khởi tố tiếp về hành vi phạm tội khác.
Bình luận 0

Ngày 26.6, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can Dương Tự Trọng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu hành vi này được thể hiện qua việc ông Trọng khi còn làm Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu cấp dưới cấp 2 CMND ghi thông tin giả. Hai CMND này được ông Trọng đưa cho người tình đang sinh sống ở Cầu Giấy, Hà Nội để chị này khai sinh tên cho 2 người con (xác định ban đầu đó là con của ông Trọng và người tình).

img
Ảnh ông Trọng ở giữa khi còn công tác. Ảnh ANHP

Còn hành vi khác là với cương vị của mình, ông Trọng biết Đồng Xuân Phong - nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phong bị Công an TP HCM truy nã về hành vi buôn lậu. Tuy nhiên ông Trọng không tổ chức truy bắt Phong theo lệnh truy nã mà còn cùng đối tượng này tổ chức cho anh trai mình là Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam trốn đi nước ngoài nhằm trốn trách nhiệm với sai phạm xảy ra ở Vinalines.

Trong vụ tổ chức đưa người đi nước ngoài này Trọng, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 7 người. Đó là Đồng Xuân Phong, Vũ Tiến Sơn – nguyên thượng tá, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP Hải Phòng), Vũ Văn Sáu (nguyên Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), Phạm Đình Nghiên (nguyên Phó trưởng Công an xã An Thọ), Hà Trọng Tuấn (ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Hoàng Văn Thắng (nguyên Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hải Phòng), Nguyễn Trọng Ánh (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng).

Ông Trọng sinh ra trong gia đình có truyền thống, bố ông này nguyên là Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ông Trọng tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa, sau đó gia nhập lực lượng công an. Thời gian công tác ở Công an TP Hải Phòng, nguyên đại tá Dương Tự Trọng được biết đến là một cảnh sát hình sự nổi tiếng. Thời điểm Dương Chí Dũng bỏ trốn, ông Trọng đang giữ chức Phó GĐ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng. Sau đó một thời gian ông Trọng được điều động lên Bộ Công an công tác với chức vụ Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem