Thí sinh đặc biệt phải "tập đọc" để thi tuyển sinh lớp 10

Mỹ Quỳnh - Lê Tập Thứ ba, ngày 06/06/2023 10:50 AM (GMT+7)
Do bị gãy tay, phải nhờ người viết hộ bài thi nên thí sinh phải tập để đọc ra một câu suôn sẻ, liền mạch cảm xúc để làm bài thi môn Văn được tốt nhất.
Bình luận 0

Sáng nay (6/6), hơn 96.300 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM để tìm ra 77.294 suất vào trường THPT công lập.

Năm nay, toàn thành phố có 9 trường hợp cần sự hỗ trợ đặc biệt. Trong đó, có một trường hợp khiếm thính phải hỗ trợ đeo máy trợ thính vào phòng thi và 8 trường hợp gặp tai nạn như gãy đầu dưới xương quay; phẫu thuật nối gân cơ cẳng; gãy ngón giữa tay; gãy tay phải; chấn thương bàn tay phải; gãy xương cổ tay phải; tai nạn khâu ngón tay cái, phải nhờ đến sự trợ giúp của cán bộ coi thi.

Tập đọc để thi vào lớp 10

Trao đổi với Dân Việt, thí sinh Nguyễn Quang Phúc, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ (quận 12, TP.HCM) chia sẻ, em bị tai nạn dẫn đến gãy tay phải cách đây vài tuần. Thời điểm gãy tay, Phúc rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng vô cùng, bởi em nghĩ sẽ phải bỏ dở kỳ thi quan trọng này.

Thí sinh "đặc biệt" phải tập đọc để thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Quang Phúc là một trong 8 học sinh cần người viết giúp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô, Phúc lấy lại tinh thần để ôn tập. Suốt thời gian qua, Phúc cố gắng tập viết bằng tay trái để có thể làm bài thi, tuy nhiên, tốc độ viết rất chậm mà chữ thì "như giun, như dế".

Khi nhận được thông tin sẽ có người hỗ trợ viết giúp bài thi, Phúc cho biết em rất vui và phấn chấn. Nguyên nhân bởi vì trường mà Phúc đặt nguyện vọng một có tỷ lệ chọi thấp, nếu có thể tham dự kỳ thi thì khả năng vào được trường công lập là rất cao. Tuy nhiên, Phúc cũng phải cố gắng rèn luyện cách để biểu đạt ý, cách làm bài văn suôn sẻ, tập đọc cho tròn vành rõ chữ, rõ ý, liền mạch cảm xúc... để có thể làm tốt nhất môn thi đầu tiên.

Thí sinh "đặc biệt" phải tập đọc để thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2.

Thí sinh sẽ làm bài trước máy quay, máy ghi âm và một cán bộ coi thi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Em biết sẽ rất khó để làm bài thi môn Văn theo cách là đọc cho người khác viết. Ngay cả bản thân em khi tự suy nghĩ, tự viết cũng phải sửa đi, sửa lại mới có thể làm được một bài hoàn chỉnh. Chính vì vậy, để làm tốt bài thi, em đã tập đọc, tập cách xây dựng bài làm và triển khai ý để diễn đạt tốt nhất. Hy vọng rằng em sẽ hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi đáng nhớ này của mình", Phúc chia sẻ.

Là người viết bài thi cho thí sinh Nguyễn Quang Phúc, cô Nguyễn Thị Hoa Mai, giáo viên trường THCS Trần Hưng Đạo, cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, cô đã tham gia rất nhiều kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, đây là kỳ thi đầu tiên cô tham gia với trách nhiệm đặc biệt là ghi bài cho học sinh bị gãy tay.

"Dù chỉ ghi theo những gì thí sinh đọc, nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Hy vọng là thí sinh sẽ bình tĩnh, hoàn thành tốt bài thi của mình, và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ em", cô Mai nói.

Thí sinh "đặc biệt" phải tập đọc để thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 4.

Các thí sinh lạc quan, vui vẻ trước bài thi môn Văn sáng 6/6. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, các thí sinh cần sự hỗ trợ "đặc biệt" năm nay sẽ được điểm thi bố trí thi ở phòng thi riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ. Ở mỗi phòng thi đều có 1 máy ghi âm, 1 máy ghi hình và thêm 2 cán bộ coi thi, 1 giám sát theo dõi toàn bộ quá trình để đảm bảo tính an toàn.

Cán bộ coi thi hỗ trợ viết bài thi cho thí sinh là những giáo viên bậc THPT, không phải chuyên môn giảng dạy những môn thi.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, toàn TP.HCM có 96.325 thí sinh tham gia dự thi. Thành phố bố trí 158 điểm thi (bao gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) với 4.102 phòng thi, đồng thời huy động 12.306 cán bộ, giáo viên, nhân viên bao gồm cả lực lượng công an, y tế tham gia kỳ thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi bố trí 3 phòng thi dự phòng. Theo quy định của Sở GDĐT TP.HCM, các điểm thi sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/6. Tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM, thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Văn, Toán (với thời gian làm bài 120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút).Ngày 6/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một thí sinh thi vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh phải chống nạng đi thi. Thí sinh đặc biệt này được bố Trương Xuân Vinh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) dùng xe máy chở đến điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, TP.Tĩnh để tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Hà Tĩnh: Thí sinh chống nạn đi thi gây xúc động

Hình ảnh em Thành tay chống nạng, chân cà nhắc tiếng vào phòng thi khiến nhiều người xúc động, một số người đã đăng lên mạng xã hội.

Được biết, thí sinh trên là em Trương Xuân Thành (Trường THCS Thạch Linh). Theo đó, tối 2/6, em Trương Xuân Thành trong lúc đi ôn thi không may gặp tai nạn.

Thí sinh đặc biệt phải "tập đọc" để thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 5.

Thí sinh chống nạng đi thi. Ảnh: Lê Tập

Ngay sau đó, em Thành được đưa vào viện, qua thăm khám, các bác sĩ cho hay em bị đứt gân chân trái và phải tiến hành phẫu thuật. Anh Trương Xuân Vinh, chia sẻ: "Khi thấy con bị tai nạn trước ngày thi quan trọng như vậy, vợ chồng tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi không bộc lộ ra nhiều tránh con phân tâm. Gia đình đã quyết định bổ sung thêm nhiều thực phẩm, chất dinh dưỡng để con sớm lành vết thương. Để động viên tinh thần con trai, tôi đã lên mạng xã hội tìm các hoàn cảnh tương tự, thấy những thí sinh khác vượt khó, kìm nén nỗi đau để hoàn thành xuất sắc cuộc thi. Tôi đã để cho con xem nhằm khích lệ động viên em". 

Đến ngày thi, anh Vinh dùng xe máy chở em Trương Xuân Thành mang theo cặp nạng. Đến cổng trường, em Thành được các bạn hỗ trợ đưa vào phòng thi.

Nhiều người đã vào gửi những lời chúc đến với em Trương Xuân Thành. Sáng cùng ngày, gần 17.000 thí sinh tại Hà Tĩnh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024. 

 Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10 THPT, Ban Chỉ đạo kỳ thi tại Hà Tĩnh đã thành lập 36 điểm thi với 722 phòng thi, đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Năm nay, tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10 có 15.824 thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên, 1.094 thí sinh có nguyện vọng thi vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Tăng 893 em so với năm trước.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem